Nga, Mỹ có thể cùng nhau quét sạch IS khỏi 'thủ đô' khủng bố ở Syria

Thế giớiThứ Hai, 06/06/2016 17:58:00 +07:00

Theo tờ Kommersant, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng - IS đang có một bước ngoặt lớn.

Lần đầu tiên kể từ đầu chiến sự, 2 liên minh chống khủng bố do Nga và Mỹ đứng đầu liên kết lực lượng để đạt mục tiêu giải phóng thành phố Raqqah, được coi là 'thủ đô' của IS.

rocket

 Ống phóng roket ở Syria

Các chiến dịch tấn công của nhóm đối lập thân Mỹ và lực lượng chính phủ Syria đang nhằm vào thành phố từ 2 phía.

Các lực lượng này tấn công vào thành trì của IS bằng các đội quân xung kích và được hỗ trợ bởi không quân Nga. Theo Kommersant, kế hoạch tấn công chi tiết của các bên được lực lượng cố vấn Nga tham mưu, giúp đỡ.

Những cuộc tấn công này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành giai đoạn chính của chiến dịch chống khủng bố IS tại Syria và Iraq trong thời gian tới.

Bình luận
vtcnews.vn