Nga muốn bán hộ vệ hạm mang tên lửa Kalibr hiện đại cho Việt Nam

Thế giớiThứ Hai, 30/07/2018 16:46:00 +07:00

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết hộ vệ hạm mang tên lửa hành trình Kalibr thuộc Đề án 22800 của Nga có thể được chào bán cho các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

“Những chiến hạm này có những đặc tính tốt: khả năng vận tải hàng hóa cao, vũ khí hiện đại – quan trọng nhất, tên lửa Kalibr. Tôi cho rằng chúng có tiềm năng xuất khẩu rất tốt sang nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Thái Bình Dương – Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác”, thứ trưởng Borisov nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov cho biết những hộ vệ hạm này hiện đang có trong biên chế của Hải quân Nga trong Hạm đội Baltic, Hạm đội biển Đen, Hạm đội biển Caspi và các đơn vị phía bắc Nga.

321762714

 Hộ vệ hạm Uragan, lớp Đề án 22800 của Hải quân Nga. (Ảnh: BQP Nga)

Hộ vệ hạm Đề án 22800, tên mã Karakurt, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015. Hộ vệ hạm này có trọng tải 800 tấn, chiều dài 67 m, được trang bị 1 pháo tự động 76.2 mm AK-176MA, 1 tổ hợp vũ khí đánh gần (CIWS) Pantsir-M hoặc 2 tổ hợp CIWS AK-630M-2, tổ hợp tên lửa Kalibr-NK hoặc P-800 Oniks.

Hiện tại, Hải quân Nga đưa vào biên chế 2 hộ vệ hạm Đề án 22800, theo dự kiến sẽ có tổng cộng 18 hộ vệ hạm lớp này được đưa vào biên chế của Hải quân Nga. Hộ vệ hạm Đề án 22800 có thể hoạt động 15 ngày trên biển với hải trình 4.600 km, tốc độ tối đa 56 km/h.

Video: Thử nghiệm hộ vệ hạm Uragan

Lan Anh
Bình luận
vtcnews.vn