Nga mạnh tay trấn áp tình hình hậu bầu cử

Thế giớiThứ Tư, 07/12/2011 06:08:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Moscow cho biết, gần 300 người bị bắt do tham gia biểu tình phản đối kết quả bầu cử hôm thứ Hai hiện vẫn đang bị tạm giam.

(VTC News) - Cảnh sát Moscow cho biết, gần 300 người bị bắt do tham gia biểu tình phản đối kết quả bầu cử mà họ cho là có gian lận hôm thứ Hai vừa rồi hiện tại vẫn đang bị tạm giam.

Tờ Ria của Nga đưa tin, bà Yulia, vợ của một blogger chống tham nhũng Alexei Navalny, người cùng với nhà hoạt động chính trị của phe đối lập Ilya Yashin đứng đầu cuộc biểu tình cho biết, 2 người đã bị chuyển giao cho tòa án vào sáng thứ 3 (giờ địa phương). Họ sẽ phải đối mặt với mức án 15 ngày giam giữ do không làm theo lệnh người thi hành công vụ.

Được biết, đây là cuộc diễu hành biểu tình lớn nhất trong nhiều năm trở lại tại Moscow, diễn ra nhằm phản đối những hành động bị cáo buộc là gian lận trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm Chủ nhật. Một số người cho rằng phe của Thủ tướng Vladimir Putin đã cố tình tác động để có được chiến thắng áp đảo.

Khoảng 300 người đã bị bắt trong vụ biểu tình vẫn bị giam giữ (Ảnh: RIA) 

Cảnh sát đã phải đối phó với khoảng 5.000 người biểu tình sau khi họ đáp lại lời kêu gọi của Yashin và tiến về phía điện Kremlin.

Tổ chức Ân xá quốc tế đã ra lời kêu gọi những nhà chức trách Nga phóng thích cho những người biểu tình bị bắt giữ và gọi họ là "những tù nhân của đức tin". Ông Nicola Duckworth, người đứng đầu Tổ chức Ân xá quốc tế tại Châu Âu và Trung Á tuyên bố: "Những vụ bắt bớ đáng xấu hổ này càng thể hiện sự bất lực của chính phủ Nga."

Trong khi các cuộc biểu tình diễn ra thì một số kênh truyền hình quốc gia nước này đang phát đi những đoạn phim về 1 chương trình của nhóm thanh niên thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất tại Quảng trường Đỏ. Tại đây, những thanh niên này đã trang trí sân khấu bằng logo của Đảng Nước Nga Thống nhất và những biểu ngữ "Chiến thắng trong sạch".

 Sự hiện diện của quân đội tại Moscow (Video: Russia Today)

Những người thuộc phong trào Nashi, đại diện cho nhóm người trẻ ủng hộ Đảng Nước Nga Thống nhất cũng lên tiếng buộc tội Navalny đã tiết lộ những số liệu kiểm phiếu sơ bộ hôm Chủ nhật - điều được xem là vi phạm luật bầu cử ở Nga.

Có khoảng 120 người khác cũng đã bị bắt giữ tại một cuộc biểu tình khác ở St. Petersburg trong sáng thứ Hai.

Theo một số nguồn tin, tại Moscow đã bắt đầu có sự hiện diện của quân đội. Tuy nhiên, Bộ nội vụ Nga đã lên tiếng khẳng định lực lượng quân đội này chỉ có mặt tại Moscow trong vài tuần để đảm bảo an ninh trong quá trình bầu cử.

Được biết, ngoài 5000 nhân viên cảnh sát còn có 2.000 quân nhân với sự hỗ trợ của vũ khí hạng nặng được điều đến Moscow để kiểm soát an ninh.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn