Nga lên kế hoạch 'chuộc' xe bọc thép từng chuyển giao cho Hàn Quốc

Thế giớiThứ Hai, 05/09/2016 17:00:00 +07:00

Nga sẽ chuộc lại các xe tăng đã bàn giao cho Hàn Quốc hồi những năm 1990 để bù nợ cho Liên Xô.

“Quyết định chuộc lại các các xe tăng T-80 và BMP-3 được nhất trí từ năm 2015. Nga hi vọng sẽ không phải mua lại các cỗ máy bọc thép này. Thay vào đó, chúng tôi mong muốn có thể đạt được một thỏa thuận trao đổi cùng có lợi cho cả hai bên", nguồn tin quân sự Nga nói với tờ Izvestia.

2351203

 Nga sẽ nhận lại các xe bọn thép từng chuyển giao cho Hàn Quốc

Theo nguồn tin này, mặc dù Hàn Quốc tích cực khai thác và sử dụng, những chiếc tăng thiết giáp này vẫn đang trong tình trạng tốt, đồng thời vẫn có thể hoạt động trở lại nếu sửa chữa phù hợp. Tuy nhiên, một vài chiếc trong đó nhiều khả năng sẽ phải tháo dỡ linh kiện.

Nga bắt đầu chuyển giao cho Hàn Quốc các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh từ năm 1996. Trong số đó có 70 chiếc BMP-3, 33 chiếc BTR-80A và 80 chiếc T-80U.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn