Nga là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới

Thời sự quốc tếThứ Ba, 08/03/2022 09:51:44 +07:00
(VTC News) -

Chỉ trong 10 ngày kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, nước này đã vượt Iran, Triều Tiên và trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới

Theo cơ sở dữ liệu theo dõi các biện pháp trừng phạt toàn cầu Castellum.ai, Nga đã trở thành mục tiêu của 2.778 lệnh trừng phạt mới do Mỹ và các đồng minh châu Âu khởi xướng kể từ ngày 22/2, nâng tổng số lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva lên hơn 5.530. Con số này đã vượt qua Iran - quốc gia phải đối mặt với 3.616 lệnh trừng phạt trong suốt một thập kỷ do các chương trình hạt nhân và vấn đề khủng bố.

Nga là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty Images)

Đây là một cuộc chiến tài chính và là sự kiện trừng phạt lớn nhất trong lịch sử. Nga từ một phần của nền kinh tế thế giới trở thành mục tiêu lớn nhất của các lệnh trừng phạt toàn cầu chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần”, ông Peter Piatetsky, nhà đồng sáng lập Castellum.ai, cho biết. 

Áp lực kinh tế của Nga tăng lên gần như mỗi ngày. Cuối tuần qua, American Express và Netflix đều tiếp bước các công ty tạm ngừng hoặc rút hoàn toàn hoạt động ở Nga.  

Castellum.ai cho biết có tới 2.427 lệnh trừng phạt đối với Nga kể từ ngày 22/2 là nhằm vào các cá nhân, trong khi chỉ có 343 lệnh áp đặt lên với các thực thể - thường là công ty hoặc cơ quan chính phủ.

Quốc gia dẫn đầu trong loạt đòn trừng phạt Nga là Thụy Sĩ, riêng nước này đã đưa ra 568 lệnh trừng phạt. Liên minh châu Âu ban hành 518 lệnh, 512 lệnh khác từ Pháp. Mỹ cũng áp dụng 243 hành động trừng phạt đối với Moskva.

Sau Nga và Iran, danh sách các quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất bao gồm Syria, Triều Tiên, Venezuela, Myanmar và Cuba. Các biện pháp bao gồm trừng phạt cá nhân, công ty, thậm chí là đối với du thuyền và máy bay.

Video: Bản tin chiến sự Ukraine ngày 7/3

Trần Trang(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp