Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và đảo phía nam Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 25/02/2022 07:43:39 +07:00
(VTC News) -

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũng như đảo Zmiinyi của Ukraine trên Biển Đen.

“Thật không may, quân đội Nga đã kiểm soát khu vực Chernobyl nhà máy điện hạt nhân Chernobyl", hãng tin Tass dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết hôm 24/2.

Ông Shmygal khẳng định đây là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất tại châu Âu hiện nay.

Anton Herashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng xác nhận thông tin này.

Một nguồn tin an ninh Nga Moskva muốn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để đảm bảo NATO không can thiệp quân sự vào Ukraine.

Cuối ngày 24/2, cơ quan biên phòng Ukraine cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát đảo Zmiinyi, phía nam nước này. Các cơ sở hạ tầng tại đây bị phá hủy sau đợt không kích và pháo kích của Moskva.

Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và đảo phía nam Ukraine - 1

Nga kiếm soát đảo Zmiinyi của Ukraine. (Ảnh: Google Earth)

Mọi liên lạc với lực lượng vũ trang và biên phòng tại đây bị cắt đứt.

Theo AP, trong thông báo đưa ra mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tất cả lính biên phòng ở Zmiinyi đã thiệt mạng. 

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cũng theo ông Zelensky, dữ liệu ban đầu cho thấy 137 người thiệt mạng, bao gồm 10 quân nhân và 316 người khác bị thương trong ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này. 

"Hôm nay chúng tôi đã mất đi 137 công dân và người hùng. Cả quân nhân và dân thường", nhà lãnh đạo Ukraine nói trong bài phát biểu qua video. 

Ông Zelensky khẳng định chính phủ Ukraine mong muốn hòa bình và đang làm mọi thứ để đạt được điều đó. 

Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Ukraine cho biết hiện tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe đang được cải tạo lại để tiếp nhận những người cần chăm sóc y tế. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn