Nga không hỗ trợ Mỹ điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 25/04/2020 07:59:03 +07:00
(VTC News) -

Nga tìm cách tránh xa tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến dịch COVID-19 khi khẳng định không hỗ trợ Mỹ điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2, theo CNBC.

"Vấn đề này chưa bao giờ được hai Tổng thống của chúng tôi thảo luận", Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi được hỏi liệu ông Putin có thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Mỹ hay không. 

"Chúng tôi không cho rằng có thể hỗ trợ điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Chúng tôi nhận thấy rằng việc cố gắng điều tra và đổ trách nhiệm lên bất cứ quốc gia nào trên thế giới về virus này mà không có bằng chứng thực sự không phải là lựa chọn thích hợp", ông nói thêm. 

Nga không hỗ trợ Mỹ điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 - 1

Tổng thống Trump và người đồng cấp Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Người phát ngôn điện Kremlin, bất chấp các diễn biến trong mùa dịch, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không xấu đi và vẫn tiếp tục duy trì. 

“Nga là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ các bác sỹ Trung Quốc trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch. Sau đó, Trung Quốc giúp đỡ Nga bằng cách gửi tới nhiều thiết bị quan trọng. Các nhà lãnh đạo vẫn liên tục đối thoại. Thách thức chung hiện nay sẽ ngày càng củng cố sự hợp tác toàn diện", ông cho hay.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 17/4, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang xem xét điều tra cáo buộc SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. NBC News dẫn lời một số quan chức tình báo Mỹ cho biết cộng đồng tình báo nước này đang đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. 

Video: Virus gây dịch COVID-19 không giống virus nhân tạo

Australia mới đây cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của chủng virus corona mới, đồng thời tìm kiếm ủng hộ của Pháp, Đức với đề xuất này. 

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron khẳng định hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp cho cuộc điều tra quốc tế về đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Merkel không đưa ra tuyên bố từ chối hay đồng ý mà chỉ nói rằng vào một thời điểm thích hợp, sẽ cần có phân tích về mọi giai đoạn của dịch.

Song Hy(Nguồn: CNBC)
Bình luận
vtcnews.vn