Nga khoe tổ hợp phòng không 'có một không hai' thế giới có thể đánh chặn đòn tấn công từ vũ trụ

Thế giớiThứ Tư, 10/07/2019 08:12:00 +07:00

Giới chức quốc phòng Nga khẳng định hệ thống tên lửa phòng không S-500 của Nga có thể vô hiệu hóa một cuộc tấn công từ ngoài vũ trụ.

"Thực tế hiện nay và trong tương lai gần, chiến tranh giữa không trung và không gian đang dần bị xóa bỏ khi kẻ thù trên không trở thành một lực lượng vũ khí. Trong tình cảnh đó, có thể nói rằng hệ thống tên lửa S-500 Prometey đang chuẩn bị hoạt động để đối phó với trường hợp trên", Spuntik hôm 9/7 Đại tá Yuri Muravkin, Phó tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga cho hay. 

Nhận xét này được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec Sergei Chemezov xác nhận trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài truyền hình Nga Rossiya 1 rằng từ cuối tháng 6, tập đoàn này bắt đầu sản xuất S-500. 

s-500

Tổ hợp phòng không S-500. (Ảnh: Global Look Press) 

"Nó là một tổ hợp phức tạp và hiện đại. Tôi không muốn nói về nó bây giờ vì nó chưa đi vào hoạt động. Nhưng nó xuất hiện trong tương lai gần", ông Chemezov cho hay. 

Ông này nói thêm rằng các hệ thống S-500 sẽ được đưa vào sử dụng sau khi các thử nghiệm của họ kết thúc dù không đề cập mốc thời gian cụ thể. 

Trước đó, Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Yuri Borisov tuyên bố rằng S-500 sẽ có mặt trong biên chế của quân đội nước này trong một vài năm tới.

“Hiện tại, chúng tôi đang cho tiến hành phóng thử nghiệm các loại tên lửa mới chưa từng xuất hiện trên thế giới từ hệ thống phòng thủ S-500” - ông Chemezov nhấn mạnh.

Trong khi đó, phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn Almaz-Antey, ông Sergei Druzin, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, tiết lộ về những đặc điểm của hệ thống tên lửa tối tân này.

Theo ông, S-500 sẽ có khả năng tiêu diệt không chỉ các loại tên lửa đạn đạo, mà còn cả máy bay, trực thăng, các loại mục tiêu trên không khác, cũng như tên lửa hành trình và đầu đạn của tên lửa siêu thanh. Xét về thông số kỹ thuật, S-500 sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với S-400 và đối thủ Patriot Advanced Capabilities – 3 đến từ Mỹ.

Trong tuyên bố đưa ra hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang và biến nó thành một lĩnh vực đối đầu vũ trang là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của quốc gia này. 

Tổ hợp tên lửa S-500 được sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa gần 3.500 km ở cự ly tầm trung và tầm gần. Ngoài ra, S-500 còn có thể đồng thời bắn vào 10 mục tiêu khác nhau hoạt động ở tốc độ siêu thanh trong bán kính gần 600 km.

Tờ National Interest nhận định ở thời điểm hiện tại, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 của Nga là tổ hợp “có một không hai” trên thế giới. Theo tờ báo Mỹ, tổ hợp S-500 là một trong những ưu tiên phát triển của Nga nhằm tăng khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, thậm chí là bắn hạ vệ tinh ở độ cao tương đối lớn.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn