Ngã khi dùng xe tập đi, em bé 6 tháng tuổi bị tụ máu não

Tin tứcThứ Bảy, 05/09/2020 13:35:12 +07:00

Bị ngã đập đầu xuống nền cứng khi tập đi bằng xe tròn, em bé 6 tháng tuổi ở Tuyên Quang được chẩn đoán tụ máu trong não.

Bác sĩ Lý Lan Hương, Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Sơn Dương (Tuyên Quang) mới đây tiếp nhận bé trai 6 tháng tuổi bị sưng vùng đầu. Bệnh nhi đến khám sau một tuần bị ngã khi tập đi bằng xe tròn.

Khi chụp cắt lớp vi tính sọ não và siêu âm phần mềm vùng sưng, bác sĩ chẩn đoán bé trai có ổ tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương - chẩm trái. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) điều trị.

Ngã khi dùng xe tập đi, em bé 6 tháng tuổi bị tụ máu não - 1

Bệnh nhi có ổ tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương - chẩm trái. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Lý Lan Hương khuyến cáo cha mẹ cần tìm hiểu độ tuổi phù hợp cho trẻ tập đi.

Thông thường, trẻ 3 tháng tuổi có thể giữ được cổ cứng. Tháng thứ 5-6, trẻ có thể lật và trườn, chưa bò. Khi đến tháng thứ 8, bé làm chủ được khả năng ngồi và dễ dàng chuyển sang tư thế khác.

Vì vậy, trẻ 6 tháng tuổi không nên tập đi, có thể gây tổn thương cột sống và dị tật ở nhiều xương khác. Theo quá trình phát triển sinh lý bình thường, đến 10 tháng tuổi, bé có thể dần biết đứng lên và đi.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn