Nga hi vọng bán được nhiều hàng khủng ở Pháp

Thế giớiChủ Nhật, 16/06/2013 11:36:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin RIA nói công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport, Nga đang hi vọng sẽ bán được nhiều vũ khí khủng tại triển lãm hàng không Paris.

(VTC News) - Hãng tin RIA nói công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport, Nga đang hi vọng sẽ bán được nhiều vũ khí khủng tại triển lãm hàng không Paris.

Có thể kể đến một số vũ khí 'khủng' được Nga mang đến triển lãm lần này như tiêm kích Su-35S, trực thăng vũ trang Ka-52 và máy bay huấn luyện Yak-130.

Ông Sergei Kornev, đại diện của Rosoboronexport tại triển lãm cho biết: "Chúng tôi đang đàm phán về các thương vụ của cả 3 loại máy bay trên và hi vọng sẽ có được nhiều hợp đồng mới". 

Tuy nhiên, đại diện này không tiết lộ các chi tiết của những hợp đồng hay nêu tên các khách hàng tiềm năng.

Triển lãm hàng không Paris lần thứ 50 diễn ra tại trung tâm triển lãm Le Bourget từ 17 - 23/6. Đây là triển lãm hàng không lâu đời nhất thế giới, quy tụ 2.113 đại diện ưu tú nhất của ngành hàng không đến từ 45 quốc gia.

Đến Paris lần này, Rosoboronexport mang tới hơn 100 sản phẩm quân sự bao gồm máy bay, hệ thống phòng không, trang thiết bị của tàu chiến và các vũ khí bộ binh.

máy bay chiến đấu su-35
Máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 của quân đội Nga 

Nổi bật nhất trong số đó là tiêm kích đa chức năng Su-35 Flanker-E, được trang bị 2 động cơ 117S có khả năng đẩy  vecto tạo nên khả năng cơ động cao, tham gia vào nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nó có khả năng sử dụng cùng lúc các tên lửa dẫn đường và không dẫn đường.

Su-35 được chào hàng như chiến cơ thế hệ 4++ nhưng sử dụng công nghệ thế hệ thứ 5. Mặc dù đã được đem xuất khẩu nhưng dự kiến đến năm 2015, Không quân Nga chỉ mới được sở hữu 50 chiếc Su-35.

Trực thăng vũ trang Ka-52 Hokum-B là biến thể nâng cấp của Ka-50 Hokum. Được trang bị pháo 30mm, tên lửa Vikhr dẫn đường bằng laser và bom.

Ka-52 được trang bị 2 hệ thống radar một cho mục tiêu trên không, một cho mục tiêu dưới đất. Ngoài ra, nó cũng có 2 hệ thống quan sát ngày và đêm khác nhau. Trực thăng này có trần bay lên tới 5.5 km và tầm chiến đấu 1.000 km.

Hàng 'khủng' cuối cùng của Nga lần này là máy bay huấn luyện Yak-130 Mittenvới tầm hoạt động lên đến 2.000 km, tốc độ tối đa 1.060 km/h và có thể mang tối đa 3 tấn trang thiết bị quân sự hoặc binh sĩ.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn