Nga hạn chế bán thực phẩm thiết yếu để chống nạn đầu cơ

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/03/2022 22:33:49 +07:00
(VTC News) -

Hôm 6/3, Chính phủ Nga thông báo các nhà bán lẻ sẽ hạn chế thực phẩm được bán ra để hạn chế nạn đầu cơ trong bối cảnh chiến dịch quân sự tại Ukraine tiếp diễn.

Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, đã có tình trạng thực phẩm thiết yếu được thu mua với số lượng “lớn hơn mức cần thiết” nhằm mục đích đầu cơ. Vì vậy, các tổ chức thương mại đã đề xuất chính phủ Nga cho phép nhà bán lẻ được giới hạn số lượng hàng hóa bán ra.

"Bộ Công nghiệp và Thương mại ủng hộ sáng kiến ​​của các tổ chức thương mại", thông cáo của Bộ cho biết.

Nga hạn chế bán thực phẩm thiết yếu để chống nạn đầu cơ - 1

Các nhà bán lẻ Nga sẽ hạn chế thực phẩm được bán ra để hạn chế nạn đầu cơ. (Ảnh minh hoạ)

Những loại lương thực thiết yếu phải chịu sự kiểm soát của nhà nước Nga bao gồm bánh mì, gạo, bột mì, trứng, một số loại thịt, sản phẩm từ sữa và các mặt hàng khác.  

Cùng ngày, điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ chỉ ngừng chiến dịch quân sự nếu Ukraine ngừng chiến và đáp ứng các yêu cầu của Moskva.

Điện Kremlin trích lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moskva vẫn sẽ tiến hành chiến dịch theo đúng kế hoạch và lịch trình định sẵn. Đồng thời, ông Putin kêu gọi các nhà đàm phán Ukraine sẽ có cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn tại các cuộc họp mặt giữa hai nước. 

Kể từ khi chiến dịch quân sự tại Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2, Moskva đã phải hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt tài chính và văn hóa từ các nước phương Tây.

Để đối phó với đòn kinh tế từ phương Tây, Ngân hàng Trung ương Nga đã thực hiện những biện pháp chưa từng có trước đây - bao gồm kiểm soát vốn - để củng cố nền kinh tế và đồng tiền quốc gia.

Trần Trang(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp