Nga hạ thủy tàu Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam

Quân sựThứ Năm, 26/05/2016 06:00:00 +07:00

Sputnik đưa tin lễ Hạ thủy chiếc Gepard 3.9 thứ tư thiết kế cho Lực lượng Hải quân Việt Nam, được tổ chức tại Nhà máy Zelenodolsk mang tên A. M.Gorky.

Sputnik đưa tin lễ Hạ thủy chiếc Gepard 3.9 thứ tư thiết kế cho Lực lượng Hải quân Việt Nam, được tổ chức tại Nhà máy Zelenodolsk mang tên A. M.Gorky.

Trước đó cặp đầu tiên của tàu chiến Gepard đầu tiên của Hải quân Việt Nam được sản xuất và đưa về Việt Nam vào các năm 2011-2012, Sputnik cho biết thêm.
Nga hạ thủy chiến hạm của Việt Nam
Nga hạ thủy chiến hạm của Việt Nam 
Hợp đồng xây dựng cặp chiến hạm thứ 2 với các loại vũ khí chống tàu ngầm được ký kết vào năm 2012. Việc chuyển giao tàu cho Việt nam được lên kế hoạch vào năm 2017-2018.

Lễ hạ thủy chiếc đầu tiên trong cặp đôi này đã diễn ra vào tháng 4 vừa qua.

Trong lễ hạ thủy có sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, đại diện  của Tập đoàn Rosoboronexport, chính quyền thành phố  Zelenodolsk.

Cặp tàu khu trục Gepard dành cho Hải quân Việt Nam lần này sẽ được gửi tới khách hàng lần lượt vào tháng 8 và tháng 9/2016.

Nguồn: Sputnik

Bình luận
vtcnews.vn