Nga đưa hàng loạt chiến cơ đến Belarus

Thế giớiThứ Sáu, 14/03/2014 10:22:00 +07:00

(VTC News) - 6 chiến cơ Su-27 và 3 vận tải cơ đã được Nga điều đến Belarus theo yêu cầu của Tổng thống Aleksandr Lukashenko đề phòng mối đe dọa tiềm năng từ NATO.

Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus, có trụ ở ở Minsk nói: "Trong trường hợp các nước có chung biên giới vẫn tiếp tục tăng cường xây dựng quân sự Belarus sẽ có phản ứng thích hợp".
Trước đó, NATO đã đưa 12 chiến cơ F-16 đến Ba Lan trong bối cảnh khủng hoảng Crưm đang chưa có lời giải. Tổng thống quốc gia Baltic này Bronislaw Komorowski đã yêu cầu sự hiện diện lớn hơn của Mỹ và viện trợ quân sự từ NATO.

 Chiến cơ Su-27 của quân đội Nga

Cũng như cách NATO đưa F-16 đến Ba Lan, các chiến cơ Su-27 của Nga sẽ đến Belarus tham gia tập trận.
Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định: "Các hệ thống phòng không chung - Nga và Belarus - được thiết kế để đảm bảo an ninh cho khu vực Đông Âu.
Theo thỏa thuận quân sự trước đây, quân đội Nga và Belarus được di chuyển tự do trên lãnh thổ 2 nước, mặc dù việc đóng quân ở nước ngoài trong thời gian dài không phổ biến đối với họ.
Trong khi đó, NATO đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các quốc gia thành viên giáp biên giới với Ukraine và Nga.
Tuần trước Mỹ cũng đã cử thêm 6 máy bay chiến đấu F-15 nhằm tăng cường các cuộc tuần tra trên không của NATO trên bầu trời các nước Baltic giáp với Nga.
Washington đang tính cử thêm 12 máy bay chiến đấu F-16 và 300 binh sĩ tới Ba Lan để tham gia huấn luyện chung.
Bình luận
vtcnews.vn