Nga dự đoán Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài tuần tới

Thời sự quốc tếThứ Ba, 10/01/2023 16:21:36 +07:00
(VTC News) -

Vladimir Novikov, Chỉ huy đơn vị của Nga, ngày 9/1, dự đoán rằng Ukraine có thể sẽ rút quân khỏi thành phố Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) trong vài tuần nữa.

“Nếu công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga giữ tốc độ tấn công như hiện tại trong vài tuần tới, bộ chỉ huy Ukraine sẽ phải xem xét việc rút quân khỏi Artyomovsk để tránh bị bao vây”, ông Novikov viết trên Telegram.

Ông Novikov lưu ý rằng các lực lượng Nga đang di chuyển theo hướng Donetsk “chậm mà chắc”.

Nga dự đoán Ukraine sẽ rút quân khỏi Bakhmut trong vài tuần tới - 1

Xe tăng của lực lượng Ukraine hoạt động tại thành phố Bakhmut. (Ảnh: AFP)

“Lữ đoàn xe tăng 17 của quân đội Ukraine, được triển khai vài tuần trước, đã không thành công trong việc thu hẹp khoảng cách giữa Soledar và Artyomovsk. Đồng thời, bộ chỉ huy quân đội Ukraine đã rút Lữ đoàn Sơn cước 128 khỏi hướng này để ngăn chặn tổn thất cho đơn vị được coi là lực lượng bộ binh ưu tú”, ông Novikov cho biết.

Trước đó, Apty Alaudinov, Chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat và Phó Tư lệnh Quân đoàn 2 của dân quân Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, cho rằng Nga có thể giành quyền kiểm soát Soledar và Artyomovsk trong những ngày tới khi các binh sĩ Wagner đạt được tiến bộ tại những khu vực thiết yếu cho hậu cần của quân đội Ukraine.

Đơn vị đặc công tình nguyện Troy là một lực lượng quân tình nguyện Nga đang tham gia trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass.

Bakhmut được coi mặt trận then chốt trong cuộc xung đột ở Ukraine và là một "chảo lửa" đã gây ra tổn thất cho cả Moskva và Kiev. Các chuyên gia cho rằng việc chiếm được Bakhmut có khả năng thay đổi cục diện cuộc xung đột và tạo cơ sở cho Nga khởi động một chiến dịch tấn công rộng lớn hơn trên nhiều khu vực  khác ở Ukraine.

Mai Trang(VOV.VN )
Bình luận
vtcnews.vn