Nga dự đoán IS sẽ sớm bị xóa sổ

Thế giớiThứ Tư, 01/11/2017 21:57:00 +07:00

Giới chức Nga cho biết, lực lượng liên quân Nga - Syria sẽ sớm giải phóng các vùng lãnh thổ còn lại hiện bị IS chiếm giữ và chấm dứt sự tồn tại của tổ chức khủng bố này.

Theo RT, thông tin trên được đưa ra bởi người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Shamanov hôm 30/10. 

"Hiện quân đội chính phủ Syria đang khôi phục quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ dọc biên giới phía đông của nước này. IS sẽ sớm chấm dứt sự tồn tại như một tổ chức quân sự", ông Shamanov nói.

Ông Shamanov cũng khẳng định Nga đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra trong các chiến dịch quân sự của nước này ở Syria.

nga_airbase

 Quân đội Nga tại căn cứ Khmeimim, Syria. (Ảnh: Business Insider)

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, đã giải phóng 90% lãnh thổ Syria. Moscow khẳng định IS từng kiểm soát 70% lãnh thổ Syria trước khi quân đội Nga tham chiến.

Hôm 30/10, nhật báo Nga Kommesant dẫn lời một nguồn tin từ giới chức quốc phòng cho biết Moscow sẽ rút dần hiện diện quân sự tại Syria do chiến dịch chống khủng bố đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không vẫn sẽ được duy trì tại quốc gia Trung Đông này.

Nga triển khai chiến dịch không quân chống IS tại Syria từ ngày 30/9/2015 sau lời kêu gọi giúp đỡ từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hồi tháng 3, Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu bắt đầu rút dần lực lượng Nga khỏi Syria, nhưng vẫn duy trì hiện diện quân sự tại cảng Tartus và căn cứ không quân Khmeimim.

Video: Nhà nước Hồi giáo IS - 'Nhà nước của nỗi sợ hãi'

Phương Tây nhiều lần cáo buộc các chiến dịch không kích của Nga cũng nhắm vào lực lượng đối lập Syria nhằm giúp chính phủ Assad giành được lợi thế trong cuộc nội chiến tại nước này.

Cuộc chiến chống IS tại Trung Đông đang đi đến những ngày cuối. Các chiến binh IS ra hàng hoặc tháo chạy hàng loạt khỏi vùng giao tranh trong khi những vùng lãnh thổ từng bị IS chiếm đống dần được liên quân giải phóng. Hiện IS chỉ còn kiểm soát một vùng lãnh thổ hẹp dọc biên giới Syria và Iraq.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn