Nga diễn tập bảo vệ tàu chở dầu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/04/2022 21:43:33 +07:00

Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Nga đã tham gia tập trận bảo vệ tàu chở dầu ở biển Hoa Đông.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn nhận định của các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tập trận này nhằm thể hiện năng lực phòng không của Hải quân Nga sau khi soái hạm Moskva chìm tại biển Đen.

Nga diễn tập bảo vệ tàu chở dầu - 1

Tàu khu trục Đô đốc Panteleyev. (Ảnh: TASS)

Trong cuộc tập trận ở biển Hoa Đông, tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bảo vệ tàu chở dầu cỡ trung khỏi cuộc không kích của đối thủ giả định.

Đô đốc Panteleyev là tàu khu trục lớp Udaloy, đã rời Vladivostok thực hiện sứ mệnh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng tin Sputnik cho biết vào tháng 3, Đô đốc Panteleyev đã luyện tập với trực thăng Ka-27PS ở biển Hoa Đông.

Nhà phân tích Li Jie tại Bắc Kinh nhận định: “Nga lo ngại các tàu chở dầu của nước này có thể bị bắt giữ do các lệnh trừng phạt phương Tây. Tàu chiến đi cùng có thể bảo vệ tàu chở dầu bằng cách phát hiện và đánh chặn kịp thời mục tiêu trên không của đối phương”.

Ông Li Jie bổ sung Nga cũng cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng nước này sở hữu năng lực phòng không tiên tiến và sẽ nâng cấp khả năng này qua huấn luyện thường xuyên.

Cựu Đại tá quân đội Trung Quốc Yue Gang lại cho rằng cuộc tập trận của Nga nhằm “cho Mỹ và các đồng minh thấy rằng hoạt động thương mại dầu thô của Nga là bất khả xâm phạm” đồng thời nhằm phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây với xuất khẩu dầu của Nga.

Theo ông Yue Gang, tàu Đô đốc Panteleyev có khả năng tác chiến độc lập mạnh mẽ, bao gồm chức năng chống tàu ngầm và phòng không.

Ông Yue Gang đánh giá Moskva đang thể hiện quyết tâm tránh cho các tàu chở dầu của nước này bị bắt giữ bởi quốc gia khác. Ông cho rằng Nga không muốn việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu của Iran trong quá khứ sẽ lặp lại với nước này.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp