Nga đáp trả ngay sau loạt đe dọa trừng phạt của Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 21/06/2021 11:54:39 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định tuyên bố của Mỹ về lệnh trừng phạt sắp đưa ra với Nga không phải là điều Matxcơva mong đợi hậu thượng đỉnh Nga-Biden.

"Đây không phải là tín hiệu mà chúng tôi mong đợi sau hội nghị thượng đỉnh. Tôi không nghĩ các biện pháp trừng phạt sẽ giúp ổn định và bình thường hóa quan hệ giữa các nước. Công việc cần làm hiện tại là bình thường hóa đối thoại. Trước hết, chúng ta cần khôi phục các cơ chế đối thoại đã bị phá hủy", ông  Antonov nói.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định các biện pháp trừng phạt không phải là biện pháp có thể dẫn đến một kết quả tích cực.

Nga đáp trả ngay sau loạt đe dọa trừng phạt của Mỹ - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: AP)

"Thật đáng buồn khi đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi đang chọn một con đường không dẫn chúng tôi đến kết quả tích cực mà hai tổng thống đã định hướng", ông nói.

Bình luận này của ông Antonov được đưa ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tiết lộ Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới với Nga liên quan đến chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Ông này cũng cho biết Washington sẽ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên các công ty Nga tham gia vào việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ phía phương Tây nói Matxcơva đứng sau vụ "đầu độc" Alexei Navalny. Matxcơva cũng khẳng định Dòng chảy phương Bắc 2 chỉ là một dự án thương mại và được thực hiện cùng với các đối tác châu Âu. 

Sau các đe dọa trừng phạt mới nhất từ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh "những hoạt động bất hợp pháp của Mỹ sẽ nhận về sự đáp trả hợp lý của chúng tôi”. 

Song Hy(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn