Ngã đập ngực vào vỉa ba toa, bé trai 12 tuổi bị đứt động mạch phổi

Sức khỏeThứ Bảy, 05/01/2019 06:25:00 +07:00

Tai nạn trên đường đi học về khiến bé trai ngừng thở, tim đập rời rạc và da tái nhợt, nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa cấp cứu bé N.C.L. (12 tuổi, trú tại phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang) trong tình trạng hôn mê sâu, da tái nhợt, thở ngáp và tim đập rời rạc sau khi bị ngã.

Trước đó, trên đường đi học về, bé L. bị ngã đập ngực vào vỉa ba toa trên đường dẫn tới chấn thương. 

BS CKII Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, ngay khi nhập viện, bệnh nhi được cấp cứu tích cực hồi sinh phổi, bóp bóng oxy 100% qua ống nội khí quản và ép tim ngoài lồng ngực.

Ngoài ra, bệnh nhi cũng được làm các xét nghiệm cần thiết bao gồm: Xét nghiệm công thức máu, nhóm máu, siêu âm màng tim, màng phổi…

benh nhi

Bệnh nhi qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi thêm để bảo đảm sức khỏe. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp) 

Nhận thấy đây là một ca bệnh nặng, phức tạp, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn bệnh viện và kết luận: Bệnh nhi bị chấn thương dẫn đến sốc mất máu nặng, gãy xương sườn, chấn thương ngực kín và tràn dịch màng phổi, tình trạng rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay để bảo toàn tính mạng.

BS Vương Ngọc Chắt, khoa Ngoại Tổng hợp thông tin, bệnh nhi bị rách, đứt động mạch liên thùy trên và giữa phổi phải, máu chảy thành tia gây sốc mất máu nặng.

“Chúng tôi phẫu thuật khâu thắt động mạch bị rách và đứt để cầm máu, đồng thời khâu phục hồi nhu mô phổi bị rách, khâu thành ngực theo bình diện giải phẫu.

Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn đang dần ổn định”, BS Chắt nói.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn