Nga công nhận độc lập ở vùng ly khai Ukraine, Mỹ và NATO nói gì?

Thời sự quốc tếThứ Ba, 22/02/2022 07:05:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập ở vùng ly khai Ukraine, các quốc gia phương Tây chỉ trích mạnh mẽ, chuẩn bị trừng phạt Moskva.

Hôm 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận hai vùng ly khai Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, là hai quốc gia có chủ quyền độc lập.

Phản ứng sau động thái này của Nga, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: "Chúng tôi đã lường trước động thái này từ Nga và sẵn sàng đáp trả ngay lập tức. Tổng thống Joe Biden sẽ sớm ban hành sắc lệnh hành pháp cấm đầu tư, thương mại và tài chính mới của người Mỹ đến, từ hoặc trong các khu vực DNR và LNR của Ukraine".

Nga công nhận độc lập ở vùng ly khai Ukraine, Mỹ và NATO nói gì? - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên án trước quyết định của Nga. (Ảnh: Getty)

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, sắc lệnh này sẽ "cung cấp thẩm quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân được xác định hoạt động trong các khu vực đó của Ukraine".

Hôm 21/2, ông Biden đã triệu tập cuộc họp với cơ quan an ninh quốc gia tại Nhà Trắng, cũng như tổ chức cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

"Chúng tôi đang tiếp tục tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác về các bước tiếp theo và về sự leo thang liên tục của Nga dọc biên giới với Ukraine", bà Psaki nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên án động thái của Nga, cho rằng quyết định này của Nga "làm suy yếu" chủ quyền của Ukraine.

"Điều này tiếp tục làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, làm xói mòn các nỗ lực hướng tới giải quyết xung đột và các vi phạm thỏa thuận Minsk mà Nga là bên tham gia”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay.

Ông Jens Stoltenberg tuyên bố Donetsk và Lugansk là "một phần của Ukraine", cho rằng thông báo của ông Putin là nỗ lực của Nga nhằm “tạo cớ tấn công Ukraine một lần nữa”.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố quyết định của Moskva vi phạm luật pháp quốc tế.

“Việc công nhận hai lãnh thổ ly khai ở Ukraine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và thỏa thuận Minsk. EU và các đối tác sẽ phản ứng bằng sự thống nhất, vững chắc và bằng quyết tâm đoàn kết với Ukraine", bà Ursula von der Leyen nói.

Phản ứng trước động thái của Nga, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các biện pháp trừng phạt của EU để đáp trả.

Ông Macron nói rằng, tuyên bố của Nga khi cộng hòa Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập “rõ ràng là một hành động đơn phương vi phạm các cam kết quốc tế của Nga và là một cuộc tấn công vào chủ quyền của Ukraine”.

Đề cập đến quyết định này cua Nga, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tin rằng Nga đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine khi công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là các thực thể độc lập.

"Liên hợp quốc, theo các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng, vẫn hoàn toàn ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo biên giới được quốc tế công nhận", người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết.

Trước đó, Hạ viện Nga hôm 15/2 thông qua nghị quyết công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk là các nhà nước tự xưng, có chủ quyền và độc lập”.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk do phe ly khai lập ra ở vùng Donbass thuộc miền Đông Ukraine từ năm 2014. Đến nay, không có quốc gia thành viên nào của Liên hợp quốc công nhận họ là quốc gia có chủ quyền.

Kông Anh (Nguồn: Reuters, RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp