Nga cho ra mắt máy bay Su-30SME phiên bản xuất khẩu

Thế giớiThứ Năm, 18/02/2016 08:52:00 +07:00

Nga đã cho ra mắt phiên bản xuất khẩu máy bay phản lực chiến đấu đa chức năng Sukhoi Su-30SME (NATO gọi là Flanker-C) tại Triển lãm Hàng không Singapore 2016.

Nga đã cho ra mắt phiên bản xuất khẩu máy bay phản lực chiến đấu đa chức năng Sukhoi Su-30SME (NATO gọi là Flanker-C) tại Triển lãm Hàng không Singapore 2016.
Theo nguồn tin, máy bay phản lực Su-30SME (phiên bản xuất khẩu của Su-30SM) đã có màn trình diễn lần đầu tiên trên thị trường quốc tế”.
“Việc phát triển triển này nhằm cung cấp cho khách hàng nước ngoài một loại máy bay chiến đấu được trang bị hệ thống điện tử do Nga sản xuất.
 
 
 Máy bay chiến đấu SU-30SME.

Linh kiện do Nga sản xuất dành cho hệ thống điện tử Su-30SME cho phép cường khả năng chiến đấu của máy bay. Theo nguồn tin, các nước Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi đang rất quan tâm đến loại phản lực cơ chiến đấu thế hệ mới.
Máy bay phản lực chiến đấu đa chức năng Su-30SM được thiết kế để đạt được ưu thế cả trên không, mặt đất và mặt biển.
Loại máy bay chiến đấu có cánh mũi và động cơ kiểm soát lực đẩy tạo nên tính cơ động ưu việt. Su-30SM được trang bị bộ radar kiểm soát đa mục đích.
Vũ khí của máy bay rất đa dạng, bao gồm tên lửa không đối không/không đối đất, và vũ khí dẫn đường chính xác.
Su-30SM có thể được sử dụng trong công tác huấn luyện phi công sử dụng máy bay phản lực chiến đấu một ghế lái. Chiến đấu cơ này được chế tạo cho Không quân Nga từ năm 2012.

Nguồn: CAND
Bình luận
vtcnews.vn