Nga cho phép người nước ngoài phục vụ quân đội

Thế giớiChủ Nhật, 04/01/2015 03:53:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về quy định phục vụ theo hợp đồng của người nước ngoài trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về quy định phục vụ theo hợp đồng của người nước ngoài trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Trong văn bản được công bố hôm 2/1 trên cổng thông tin trực tuyến chính thức về tin tức pháp lý nêu rõ “ những quân nhân là công dân nước ngoài tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ theo luật quân sự, cũng như trong các tình huống xung đột vũ trang, phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế, với những Hiệp ước quốc tế của Liên bang Nga và pháp luật Liên bang Nga”.
Tổng thống Nga Putin 
Hợp đồng không thể được ký kết với những công dân nước ngoài đang ở dưới sự kiểm soát của cơ quan điều tra hoặc tòa án, có án tù chưa mãn hạn hoặc đang thụ án trong hình thức tù giam.

Theo Tiếng nói nước Nga
Bình luận
vtcnews.vn