Nga chính thức rút quân khỏi biên giới Ukraine

Thế giớiThứ Tư, 21/05/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Nga đã chính thức rút quân khỏi các căn cứ tạm thời gần biên giới Ukraine, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov khẳng định.

(VTC News) - Nga đã chính thức rút quân khỏi các căn cứ tạm thời gần biên giới Ukraine, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov khẳng định.

Hôm 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho tất cả các binh sĩ tham gia tập trận tại vùng Rostov, Belgorod và Bryansk quay trở lại căn cứ thường trực của họ.
“Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kí sắc lệch rút quân, điều này đã được thực thi ngay lập tức. Việc rút quân sẽ cần một vài ngày để hoàn tất”, Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov nói.
Quân đội Nga chính thức rút quân khỏi các căn cứ tạm thời gần biên giới Ukraine. 
Đồng thời, ông cũng cho biết thêm quân đội Nga sẽ đóng quân tại các căn cứ thường trực trên lãnh thổ Nga và sẽ không có bất cứ hành động nào khác.
Tuy nhiên, báo giới Mỹ đưa tin trước đó, chính quyền Washington nói rằng họ không thấy có bằng chứng chứng minh quân đội Nga đã rút khỏi các căn cứ tạm thời gần biên giới Ukraine.
Trong khi đó, ông Antonov cũng nhấn mạnh rằng: “Không có bất cứ vấn đề an ninh nào giữa các quốc gia NATO, các quốc gia vùng Baltic, các nước Đông Âu và Nga”.
Vào cuối tháng Tư, tình căng thẳng tại miền đông Ukraine ngày càng leo thang sau một cuộc đụng độ khiến hành chục người ủng hộ liên bang hóa thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo bắt đầu các cuộc tập trận quân sự tại các quân khu tại miền Nam và Tây gần biên giới với Ukraine nhằm bảo vệ người dân của chính quốc.
Trước đó, NATO cũng cáo buộc Nga triển khai khoảng 35.000-40.000 quân tới các vùng gần biên giới Ukraine để chuẩn bị cho một sự can thiệp quân sự vào nước này, bất chấp việc Nga tuyên bố các cuộc tập trận quân sự là không đe dọa.
Trong một diễn biến mới, hãng thông tấn Itar-Tass của Nga ngày 19/5 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, tàu tuần dương mang tên lửa USS Vella Gulf của Mỹ dự kiến vào Biển Đen ngày 23/5 tới, và sẽ thực hiện nhiệm vụ ở khu vực phía Đông của Biển Đen.
Mỹ và các đồng minh phương Tây đã đe dọa sẽ gia tăng trừng phạt nếu Nga làm gián đoạn cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới (25/5).
Hiện ứng viên được đánh giá cao nhất là Petro Poroshenko, một tỷ phú ngành sô cô la, người từng là Bộ trưởng trong chính quyền cũ của ông Yanukovych, nhưng lại là nhà tại trợ chính cho phong trào chống tổng thống bị lật đổ, ông Yanukovych.
Những khảo sát ý kiến cho thấy ông Poroshenko hiện giành khoảng 34% phiếu ủng hộ, vượt xa cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn