Nga chính thức là thành viên 154 của WTO

Thế giớiThứ Bảy, 17/12/2011 07:54:00 +07:00

(VTC News)- Việc Nga trở thành thành viên thứ 154 của WTO là sự kiện quan trọng trong năm 2011.

(VTC News) – Nga chính thức trở thành thành viên thứ 154 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau 18 năm đàm phán ròng rã.

Ngày 16/12, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 của WTO ở Geneve đã chính thức phê chuẩn Nga gia nhập WTO sau nỗ lực 18 năm thương lượng của nước này.

Nga – một nền kinh tế quan trọng của châu Âu trở thành thành viên mới của WTO là việc lớn quan trọng đối với thế giới.

Bộ trưởng phát triển kinh tế Nga cho hay, việc Nga chính thức trở thành thành viên 154 của WTO sau 18 năm thương thảo là thời khắc lịch sử quan trong trong năm 2011.

Nga sẽ chính thức trở thành thành viên của WTO sau 30 ngày kể từ sau khi phê chuẩn văn kiện gia nhập.

Theo Hiệp định WTO, mức thuế quan tổng thế của Nga sẽ giảm từ 10% xuống còn 7.8%.

Tháng 6/1993, Nga chính thức nộp đơn xin gia nhập WTO – tiền thân của Hiệp định chung về thuế quan thương mại.

Cùng ngày,  WTO cũng tiếp  nhận thêm hai thành viên mới khác là Samoa và Montenegro.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn