Nga chia buồn sau vụ không kích nhầm vào lính Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giớiThứ Sáu, 10/02/2017 10:32:00 +07:00

Tổng thống Nga Putin gọi điện chia buồn với người đồng cấp Erdogan về vụ không kích nhầm khiến 3 lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, 11 lính bị thương.

"Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về cuộc không kích nhầm diễn ra hôm 9/2 khiến một số quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Đây là kết quả của sự thiếu phối hợp trong hoạt động chung để giải phóng al-Bab", RT dẫn lời thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov.

may bay

 Máy bay ném bom Su-34

Giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng với các hành động và tuyên bố của Nga, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cũng gọi điện chia buồn với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.

Gerasimov cho biết vụ không kích nhầm xảy ra lúc 8h40 sáng 9/2 khi các chiến đấu cơ Nga tấn công những mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong thị trấn al-Bab, Syria làm 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, 11 người bị thương.

Máy bay Nga không kích vào tòa nhà có các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Các binh sĩ bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Đức Lâm (Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn