Nga chỉ trích truyền thông Mỹ đăng tải thông tin 'điên rồ và hù dọa'

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/02/2022 17:29:56 +07:00
(VTC News) -

Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc đã lên án truyền thông Mỹ đăng tải thông tin về việc "Nga có thể xâm lược Ukraine trong vòng vài ngày".

Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyanskiy ngày 6/2 đã chỉ trích các phương tiện truyền thông Mỹ vì đăng tải thông tin cho rằng, “Nga có thể xâm lược Ukraine trong vòng vài ngày” và một cuộc tấn công như vậy sẽ “khiến 50.000 dân thường tại quốc gia này thiệt mạng”.

Nga chỉ trích truyền thông Mỹ đăng tải thông tin 'điên rồ và hù dọa' - 1

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy. (Ảnh: AP)

Vẫn là giọng điệu điên rồ và hù dọa. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nói rằng Mỹ có thể chiếm London trong 1 tuần và gây ra cái chết cho 300.000 dân thường? Tất cả chỉ dựa trên nguồn tin tình báo. Liệu người Mỹ và người Anh có cảm thấy đúng hay không? Đối với người Nga và người Ukraine thì thông tin của truyền thông Mỹ hoàn toàn sai lệch”, ông Polyanskiy đăng tải dòng Tweet cho biết.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Washington Post và New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho rằng, một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ cướp đi sinh mạng của 25.000 binh sỹ Ukraine và ít nhất 10.000 binh sỹ Nga. Nguồn tin này cũng cho rằng, cuộc xung đột có khiển khiến 1 triệu đến 5 triệu người phải đi lánh nạn và hầu hết những người này sẽ đổ về Ba Lan.

Còn Fox News dẫn một số nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã nói với các nhà lập pháp rằng, Kiev có thể thất thủ trong vòng 72 giờ nếu Nga tiến hành “một cuộc xâm lược toàn diện” vào Ukraine. Bloomberg ngày 5/2 cũng đăng một dòng tiêu đề cho hay một cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine đã bắt đầu, sau đó hãng này đã thừa nhận đây là thông tin sai và xóa tin này.

Hồng Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp