Nga chỉ đích danh quốc gia phóng tên lửa hành trình tấn công căn cứ của Syria

Thế giớiThứ Hai, 09/04/2018 14:24:00 +07:00

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga công bố cụ thể thời gian và thủ phạm vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân T-4 của Syria.

“Ngày 9/4, khoảng từ 3h25 và 3h53 theo giờ Matxcơva, 2 tiêm kích F-15 của Không quân Israel, không xâm phạm vào không phận Syria, tấn công từ Labanon với 8 tên lửa có điều khiển vào căn cứ không quân T-4”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ghi rõ.

1061533923

Tiêm kích F-15 của Không quân Israel.

Thông cáo này cũng cho biết các đơn vị phòng không của quân đội Syria bắn hạ 5 trong số 8 tên lửa có điều khiển này. “3 tên lửa đánh trúng khu vực phía tây của sân bay. Không có bất cứ cố vấn nào của Nga tại Syria thương vong”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hãng thông tấn SANA của Syria trước đó đưa tin vào rạng sáng 9/4, căn cứ không quân T-4 của Syria tại tỉnh Homs bị trúng tên lửa.

Hiện tại, truyền thông và các nguồn tin quân sự chính thống của Syria chưa hề công bố chi tiết bất cứ thương vong nào trong vụ việc tấn công nói trên.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn