Nga: Cháy bệnh viện do máy thở quá tải, 5 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/05/2020 15:52:48 +07:00
(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ máy thở hoạt động quá tải khiến 5 bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Nga thiệt mạng.

Video: 5 người chết tại đám cháy bệnh viện St. Peterburg

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đám cháy xảy ra tại Bệnh viện Saint George, tại thành phố Saint Peterburg vào khoảng 6h30 sáng 12/5 (giờ địa phương). Những đám khói bốc ra từ tòa nhà 6 tầng.

5 nạn nhân thiệt mạng đều là các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị bằng thở máy. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện. 

"Máy thở đã làm việc tới giới hạn của chúng. Theo thông tin sơ bộ, đã xảy ra tình trạng quá tải và máy móc bốc cháy, gây ra vụ hỏa hoạn", nguồn tin nói với Interfax.

Tại hiện trường, 150 người được sơ tán khỏi bệnh viện. Các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa trong vòng nửa giờ. 

Cảnh sát St. Petersburg đang mở một cuộc điều tra hình sự về vụ cháy.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ tai nạn có khoảng 5.480 gường bệnh, bắt đầu tiếp nhận điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi dịch bệnh bùng phát ở Nga. 

Nga: Cháy bệnh viện do máy thở quá tải, 5 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng - 1

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện. (Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga)

Hôm 9/5, ít nhất một người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán, sau khi hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở Matxcơva. Nguyên nhân của vụ cháy cũng được cho là do máy thở chập điện.

Đến Chủ nhật (10/5), một đám cháy khác bùng phát bên trong viện dưỡng lão tư nhân ở thành phố Krasnogorsk, phía Tây Bắc Matxcơva, khiến 10 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu là do đoản mạch.

Song Hy - Phương Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn