Nga chấp nhận Hungary chậm thanh toán khí đốt

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/10/2022 14:46:53 +07:00
(VTC News) -

Hungary đạt được thỏa thuận cuối cùng với Gazprom để hoãn thanh toán khí đốt của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết.

Hungary đã đạt được thỏa thuận cuối cùng với Gazprom để hoãn thanh toán khí đốt Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết hôm 12/10, sau cuộc hội đàm với Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller tại Moskva. "Để cải thiện điều kiện tài chính, tổng giám đốc Gazprom Export sẽ ký một thỏa thuận vào ngày mai để các điều khoản thanh toán của chúng tôi trở nên thuận lợi hơn", ông Szijjarto nói.

Bộ trưởng Szijjarto cũng lưu ý rằng nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary sẽ được chuyển hướng từ tuyến đường phía tây sang tuyến đường phía nam, thông qua đường ống dẫn khí đốt Turk Stream.

Nga chấp nhận Hungary chậm thanh toán khí đốt - 1

Hungary đạt thỏa thuận với Gazprom để hoãn thanh toán khí đốt. (Ảnh minh họa: AP)

"Vì vậy trong tương lai gần Hungary sẽ nhận được khí đốt hàng ngày và chúng tôi có thể chắc chắn rằng sẽ không có hạn chế nào đối với việc sử dụng khí đốt tự nhiên ở Hungary", ông nói.

Ông bày tỏ hy vọng rằng “tuyến vận tải phía nam sẽ không phải đối mặt với những khó khăn đã khiến hoạt động của tuyến vận tải phía bắc gần như không thể”.

"Đường ống dẫn khí Turk Stream sẽ đóng một vai trò lớn hơn nữa trong việc cung cấp năng lượng cho Đông Nam và Trung Âu trong giai đoạn tới", ông Szijjarto tin tưởng. Ông lưu ý rằng tuyến đường cung cấp khí đốt phía bắc qua Áo "hiện chỉ hoạt động được 30% do các đường ống phía bắc có vấn đề".

Bộ trưởng Szijjarto cũng nói rằng Hungary phản đối các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga trong lĩnh vực năng lượng. 

Trước đó, tại Prague, Bộ trưởng Hungary cũng tham gia một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng năng lượng EU. Ông nói rằng Hungary sẽ không ủng hộ việc áp dụng giới hạn giá khí đốt với Nga, vì một bước đi như vậy sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của châu Âu. 

Vào tháng 7, chính phủ Hungary công bố kế hoạch mua thêm 700 triệu m3 khí đốt từ Nga để đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng của nước này trong những tháng tới. Vào cuối tháng 8, Hungary đã ký hợp đồng với Gazprom trong thời hạn hai tháng để được cung cấp thêm 5,8 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày kể từ ngày 1/9.

Vào tháng 9 năm ngoái, công ty MVM của Hungary ký hai hợp đồng dài hạn với Gazprom. Thỏa thuận được thiết kế trong 15 năm và có thể được xem xét lại sau 10 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện.

Phương Anh (Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn