Nga cảnh báo tấn công các trung tâm đầu não của Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Năm, 14/04/2022 10:39:00 +07:00
(VTC News) -

Moskva cảnh báo rằng sẽ tấn công vào "trung tâm ra quyết định" của Ukraine, nếu Kiev không chấm dứt các cuộc tấn công sang lãnh thổ Nga.

Ngày 13/4, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào các "trung tâm ra quyết định" của Ukraine, bao gồm cả Kiev, nếu Ukraine không ngừng cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự lẫn dân sự trên lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng, cho đến nay Moskva đã tránh đánh vào các trung tâm này, nhưng chính sách có thể thay đổi.

Nga cảnh báo tấn công các trung tâm đầu não của Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga. (Ảnh: MT)

Trước đó, Nga đã công bố quyết định cắt giảm quy mô các hoạt động quân sự gần Kiev sau khi đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán song phương trực tiếp cuối cùng với Ukraine, diễn ra tại Istanbul vào ngày 29/3. Moskva giải thích rằng vì những người ra quyết định quan trọng, những người có thể đưa ra ý kiến cuối cùng trong các cuộc đàm phán hòa bình sống ở Kiev, do đó thành phố sẽ không phải chịu bất kỳ sự thù địch nào trong tương lai gần.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh xảy ra một số vụ việc, trong đó lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Thống đốc vùng Kursk, Roman Starovoit báo cáo rằng Ukraine đã pháo kích ở biên giới vào ngày 9/4 và cuộc tấn công chỉ bị kiềm chế khi phía Nga bắn trả.

Starovoit cũng cho rằng, một nhóm lính biên phòng Nga đã bị phía Ukraine tấn công bằng vũ khí nhỏ vào ngày 13/4. Không có thương vong về người Nga trong cả hai vụ việc.

Trong một sự cố khác, hai máy bay trực thăng tấn công Mi-24 của Ukraine được cho là đã xâm phạm không phận Nga khi bay ở độ cao cực thấp và đánh vào một kho nhiên liệu nằm gần thành phố Belgorod, không xa biên giới vào ngày 1/4. Moskva lên án vụ tấn công, cáo buộc rằng nó làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Nga cho biết khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ngày 24/2 ở miền Đông Ukraine sau khi có yêu cầu từ hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả các mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ các công dân Donbass, cũng như "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine.

Các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev cho đến nay chưa có dấu hiệu tiến triển. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục tuyên bố hỗ trợ cho Ukraine và trừng phạt Nga. Moskva cũng có các biện pháp đáp trả. 

Phương Anh(Nguồn: Sputnik )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp