Nga cảnh báo phản ứng với việc Phần Lan xin gia nhập NATO

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 13/05/2022 08:34:24 +07:00
(VTC News) -

Moskva cảnh báo rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây ra mối đe dọa đối với Nga và cũng sẽ không giúp thế giới an toàn hơn.

Moskva hôm 12/5 đã cảnh báo rằng Phần Lan gia nhập NATO sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga và thúc đẩy Moskva thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn. Bình luận này được đưa ra sau khi các quan chức Phần Lan xác nhận sẽ xin gia nhập khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. 

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Hiện tại Tổng thống Putin có chỉ thị phát triển một loạt các biện pháp nhằm củng cố sườn phía tây của chúng tôi, liên quan đến việc NATO tăng cường củng cố các sườn phía đông”. Ông nói thêm rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới của Nga sẽ không làm cho thế giới hoặc lục địa Á-Âu trở nên an toàn hơn.

Nga cảnh báo phản ứng với việc Phần Lan xin gia nhập NATO - 1

Quân đội Phần Lan. (Ảnh minh họa)

Theo Người phát ngôn, Nga lấy làm tiếc về quyết định của Phần Lan khi tiếp nối những động thái mà nước này cho là thù địch của EU. Moskva cảnh báo rằng nỗ lực gia nhập NATO của Helsinki sẽ là lý do để Nga có các phản ứng tương ứng.

Hôm 12/5, các nhà lãnh đạo Phần Lan công bố quyết định xin gia nhập NATO - khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin bày tỏ quan điểm của họ rằng “là một thành viên của NATO, Phần Lan sẽ củng cố toàn bộ liên minh quốc phòng" này, và Phần Lan “phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức”.

Các quan chức Helsinki cho biết họ dự định sẽ viết đơn xin gia nhập chính thức vào 15/5, sau đó thư sẽ được chuyển đến Quốc hội để thông qua lần cuối. Dự kiến, đơn đăng ký của Phần Lan có thể được hoàn thiện và đệ trình lên NATO sớm nhất là vào 16/5.     

NATO tuyên bố là một tổ chức phòng thủ thuần túy, nhưng Nga, quốc gia có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340 km với Phần Lan, coi sự mở rộng của khối là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình.

Tháng trước, cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh nước này, ngụ ý rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, Nga có thể buộc phải triển khai vũ khí hạt nhân đến khu vực Baltic để duy trì "sự cân bằng quyền lực".

Theo các nhà ngoại giao châu Âu, Phần Lan có thể tham gia liên minh nhanh chóng sau khi quá trình đàm phán bắt đầu, vì nước này đã trang bị các khí tài quân sự phù hợp với các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ, bên cạnh đó cũng đáp ứng nhiều tiêu chí thành viên.

Các quan chức quốc phòng châu Âu gần đây cho rằng các nước NATO sẽ đưa ra một số đảm bảo về an ninh cho Phần Lan trong quá trình gia nhập, trong trường hợp Nga có phản ứng. Hôm 11/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các hiệp ước an ninh mới với Phần Lan và Thụy Điển.

Phương Anh(Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp