Nga bắt giữ tay súng tấn công trường đại học khiến 18 người thương vong

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/09/2021 16:23:57 +07:00
(VTC News) -

Theo truyền thông Nga, tay súng thực hiện vụ tấn công vào Đại học Perm đã phản kháng khi đối đầu với lực lượng an ninh và bị thương trong quá trình bị bắt giữ.

Video: Hình ảnh ghi tại hiện trường vụ xả súng 

Đại diện của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Svetlana Petrenko trong cuộc họp báo vào chiều 20/9 cho biết, kẻ xả súng tại Đại học Perm là một trong những sinh viên của trường, tên này đã bị bắt giữ sau cuộc đấu súng với lực lượng an ninh.

Có thông tin cho thấy nghi phạm đã bị thương khi cố gắng đánh trả lại lực lượng an ninh.

Theo các thông tin ban đầu, ít nhất 8 người thiệt mạng và 10 người bị thương sau vụ tấn công. Một máy bay chở theo trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sỹ đã được điều từ Moskva đến Perm.

Một số đoạn video liên quan đến vụ việc xuất hiện cho thấy nhiều sinh viên phải nhảy khỏi cửa sổ các tầng lầu từ một tòa nhà bên trong Đại học Perm nhằm trốn kẻ tấn công. Một video khác lại ghi cảnh nghi phạm mặc quần áo tối màu bước vào khuôn viên trường đại học, mang theo một khẩu súng shotgun (bắn đạn ghém).

Nga bắt giữ tay súng tấn công trường đại học khiến 18 người thương vong - 1

Hình ảnh các sinh viên của Đại học Perm nhảy khỏi một tòa nhà khi Timur Bekmansurov mang theo súng tiến vào khu giảng đường.

Truyền thông địa phương xác định kẻ tấn công là Timur Bekmansurov, 18 tuổi. Trong một bài đăng trên mạng xã hội được đăng tải ngay trước vụ tấn công, Bekmansurov nói rằng nhắm vào trường đại học này vì cơ sở này đã "phạm một sai lầm nghiêm trọng vào 4 năm trước".

Nghi phạm cũng viết là mình "luôn nghĩ đến cái chết", và muốn "mang theo càng nhiều người càng tốt".

Hiện Vkontakte (một mạng xã hội Nga) đã xóa các bài đăng của nghi phạm trên nền tảng này. 

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được thông tin về vụ xả súng và đã gửi lời chia buồn tới người nhà nạn nhân.

Cơ quan chức năng địa phương đang mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ tấn công. Công tố viên Perm, Pavel Bukhtoyarov, thống đốc Dmitry Makhonin đã đến hiện trường. Thay mặt Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, các lãnh đạo bộ giáo dục và năng lượng Nga, bộ y tế Nga cũng đã lên máy bay đến thành phố.

Phương Anh(Nguồn: Tass, RIA)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp