Nga bàn giao nhà máy điện hạt nhân cho Iran

Thế giớiThứ Tư, 25/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Matxcơva chính thức bàn giao nhà máy điện hạt nhân Bushehr cho Tehran quản lý, phát ngôn viên Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nga cho hay.

(VTC News) – Hôm 22/9, Matxcơva chính thức bàn giao nhà máy điện hạt nhân Bushehr cho Tehran quản lý, phát ngôn viên Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Rosatom của Nga cho hay.

Theo phát ngôn viên của Rosatom, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được Nga chế tạo ở miền nam Iran đã được chuyển giao cho cho Tehran kiểm soát.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết trong một tuyên bố rằng Tehran đã nhận được sự hợp tác về vấn đề năng lượng hạt nhân và sẵn sàng thiết lập một nền tảng cho sự hợp tác tương tự về sau đối với bất kì quốc gia quan tâm đến lĩnh vực này.

Đồng thời, ông Rouhani bày tỏ hy vọng tất cả các nước sẽ nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân trong hòa bình.

"Như trong quá khứ, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ là quốc gia tiên phong trong việc đạt được mục tiêu tuyệt vời này", hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời ông Hassan Rouhani.

Hồi đầu tháng này, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cho biết các chuyên gia Nga sẽ ở lại Bushehr hai năm để nhà máy điện hạt nhân được đảm bảo vận hành tốt nhất.

Nhà máy Bushehr bắt đầu được Đức khởi công vào những năm 1970 nhưng sau đó đã bị tạm ngưng vì trì trệ. Sau đó, Nga đã ký với Tehran hợp đồng trị giá 1 tỷ USD, cam kết hoàn thành xây dựng vào năm 1998.

Sự hợp tác này của Matxcơva với Tehran đã tuân thủ đúng các "biện pháp trừng phạt liên quan việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran do Hội đồng Bảo an LHQ đề ra", trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov nói với hãng tin RIA Novosti.

Sự ra mắt của nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran khiến Israel và nhiều quốc gia bày tỏ lo ngại Tehran có thể sử dụng lò phản ứng để sản xuất bom nguyên tử. 
Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời cho rằng công trình này được xây dựng chỉ để sản xuất điện năng.

Tháng 9/2011, nhà máy Bushehr được kết nối với mạng lưới điện của Iran và thực sự bắt đầu đi vào hoạt động vào ngày 31/8/2012.

Tháng 7 năm nay, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố các cuộc đàm phán sơ bộ với Nga để hỗ trợ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới của Iran mới đã được hoàn thành.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn