Nga ban bố lệnh cấm người đồng tính lái xe

XeThứ Hai, 12/01/2015 07:34:00 +07:00

Nga ban bố quyết định đưa những người đồng tính vào danh sách những người không đủ điều kiện y tế để được cấp phép lái xe, gây nhiều tranh cãi.

(VTC News) - Nga ban bố quyết định đưa những người đồng tính vào danh sách những người không đủ điều kiện y tế để được cấp phép lái xe, gây nhiều tranh cãi.

Nước Nga mới đây đã ban hành một lệnh cấm mới nhằm vào cộng đồng "người đồng tính" bao gồm người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới. Theo đó, luật pháp Nga cấm những người thuộc nhóm kể trên lái xe hơi.

Nga ban bố lệnh cấm người đồng tính lái xe
Những người chuyển giới, người đồng tính sẽ bị từ chối cấp giấy phép lái xe ở Nga
Theo tờ báo International Business Times, những người bái vật giáo, thích phô bày bộ phận sinh dục trước mặt người khác và có thói tò mò bệnh hoạn cũng được liệt vào danh sách "rối loạn tâm thần" và bị cấm lái xe.

Chính phủ cho biết, Nga đang thắt chặt kiểm soát y tế với những người lái xe vì Nga có quá nhiều tai nạn đường bộ.


Những người nghiện cờ bạc và hay trộm cắp vặt "không thể kiểm soát" cũng nằm trong danh sách cấm. Các bác sĩ tâm thần và các luật sư nhân quyền của Nga đã lên án lệnh cấm này.

Nga ban bố lệnh cấm người đồng tính lái xe
Các nhà hoạt động vì quyền người đồng tính vẫy cờ từ một chiếc xe trong một cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng của thị trưởng ở Maxcơva, hồi tháng 5/2014
Thông báo trên bị một số nước châu Âu phàn nàn rằng Nga 'gây khó dễ' cho các nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính, thậm chí gây tranh cãi tại chính nước Nga. Từ năm 2013, Nga đã liệt các lối sống phi truyền thống là bất hợp pháp.

Hiệp hội lái xe chuyên nghiệp đã ủng hộ lệnh cấm mới.
"Chúng ta có quá nhiều trường hợp tử vong đường bộ và tôi tin rằng các yêu cầu khắt khe về y tế với những người xin cấp phép lái xe là hoàn toàn hợp lý", Alexander Kotov, người đứng đầu hiệp hội nói.

» Người khuyết tật có được cấp giấy phép lái xe?
» 30% bằng lái xe ở Ấn Độ là giả
» Việt Nam sẽ cấp giấy phép lái xe dùng được ở hơn 70 quốc gia

Trần Thái
Bình luận
vtcnews.vn