Nga bác bỏ số binh sĩ thiệt mạng do Ukraine tuyên bố

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 17/04/2022 09:15:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 16/4, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng ước tính của Ukraine về con số binh sĩ thiệt mạng từ 2.500-3.000 quân là một "lời nói dối".

Theo ông Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga có “những số liệu đáng tin cậy về những tổn thất thực sự của quân đội Ukraine”.

“Đến hôm nay, thiệt hại không thể bù đắp của họ đã lên tới 23.367 người", Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói hôm 16/4.

Nga bác bỏ số binh sĩ thiệt mạng do Ukraine tuyên bố - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. (Ảnh: mil.ru)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng ở Mariupol, tổn thất của Ukraine đã lên tới 4.000 quân. "Tổng cộng, từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 134 máy bay Ukraine, 460 máy bay không người lái, 246 hệ thống tên lửa phòng không, 2.269 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 252 hệ thống tên lửa phóng loạt, 987 pháo dã chiến và súng cối, 2.158 xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy".

Theo ông Konashenkov, quân đội Nga trong 24 giờ qua bắn rơi một máy bay vận tải Ukraine mang theo lô lớn vũ khí phương Tây gần Odessa và tấn công 15 mục tiêu khác. Nga cũng tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Ukraine tại thành phố Mariupol.

Từ đầu xung đột, Nga và Ukraine thường xuyên công bố các thông tin bắn phá vũ khí của đối phương. Trước đó, hôm 11/4, Ukraine nói phá hủy 154 máy bay Nga, 137 máy bay trực thăng, 119 máy bay không người lái, 725 xe tăng, 1.923 xe bọc thép và 347 hệ thống pháo.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/4, Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi "tất cả các quốc gia trên thế giới" chuẩn bị cho khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông cũng nhắc lại tuyên bố của quân đội Ukraine về thương vong của Nga lên tới 19.000-20.000 quân.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hồi cuối tháng 3, con số thương vong của họ là 1.351 binh sĩ thiệt mạng, 3.825 người bị thương.

Phương Anh(Nguồn: Sputnik, Anadolu Agency)
Bình luận
vtcnews.vn