Nga: Âm mưu lật đổ chính quyền, đại tá tình báo bị tù

Thế giớiThứ Bảy, 09/02/2013 10:07:00 +07:00

Các công tố viên cho biết ông Kvachkov đã tổ chức một nhóm gồm những người cao tuổi, âm mưu đảo chính "bất bình thường".

Ngày 8/2, Tòa án thành phố Mátxcơva đã kết án 13 năm tù giam đối với Đại tá tình báo quân đội Nga đã nghỉ hưu Vladimir Kvachkov, 64 tuổi, với tội danh đứng đầu một âm mưu cướp chính quyền thông qua khởi nghĩa vũ trang.

Đại tá nghỉ hưu Vladimir Kvachkov, 64 tuổi bị kết án kết án 13 năm tù 
Các công tố viên cho biết ông Kvachkov đã tổ chức một nhóm gồm những người cao tuổi, âm mưu đảo chính "bất bình thường" bằng việc huấn luyện họ sử dụng nỏ làm vũ khí để đánh chiếm các kho vũ khí, sau đó tấn công Mátxcơva bằng xe tăng.

Một đại úy cảnh sát về hưu là Alexey Kiselev, 62 tuổi, cũng bị kết án 11 năm tù giam với tư cách là kẻ đồng phạm.

Ông Kvachkov vào năm 2005 từng âm mưu ám sát nguyên Phó Thủ tướng Nga Anatoly Chubais, người được coi là "cha đẻ" của quá trình tư nhân hóa ở nước này trong những năm 1990.


Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn