Nga - Ukraine bất ổn, Trung Quốc nhịn mua Su-35

Thế giớiThứ Tư, 06/08/2014 02:12:00 +07:00

(VTC News) - Want China Times nói các hợp đồng mua bán Su-35 giữa Nga và Trung Quốc đang vấp phải vô số khó khăn do quan hệ Matxcơva - Kiev trục trặc.

(VTC News) - Want China Times nói các hợp đồng mua bán Su-35 giữa Nga và Trung Quốc đang vấp phải vô số khó khăn do quan hệ Matxcơva - Kiev trục trặc.

Theo tờ báo Đài Loan, nguyên nhân của sự việc là do nhiều bộ phận và linh kiện của Su-35 được chế tạo tại Ukraine.

Tháng 10/2012, Tổng thống Nga Putin đã đồng ý bán cho Trung Quốc 24 chiếc Su-35, tuy nhiên đến nay hai bên vẫn chưa đồng thuận để đưa ra hợp đồng chính thức.

Chiến cơ thế hệ 4++ Su-35 của quân đội Nga 

Trong khi đó, theo Want China Times, ngày 16/7 vừa qua, nhận lời mời của Lực lượng vũ trang Nga, đoàn đại biểu Trung Quốc do Zhang Youxia, Cục trưởng cục vũ khí Quân đội Trung Quốc đã đến thăm Nga.

Trong đoàn đại biểu này còn một số nhân vật quan trọng nữa là Ding Yi, người đứng đầu lực lượng Hải quân Trung Quốc, Zhang Honghe, chỉ huy lực lượng không quân và Zheng Qinsui, Phó Tư lệnh quân khu Quảng Châu.

Khi đến Nga, đoàn Trung Quốc đã được xem 2 chuyến bay trình diễn của Su-35 do phi công thử nghiệm Sergei Bogdan của công ty Sukhoi thực hiện, đây là phi công đã từng được trao danh hiệu Anh hùng liên bang Nga.

Theo các nguồn tin của Want China Times, phái đoàn Trung Quốc đang rất mua được những chiến cơ Su-35 từ Nga, tuy nhiên họ cũng bày tỏ hi vọng sẽ có những phiên bản Su-35 dành riêng cho Trung Quốc chứ không phải hàng đại trà.

Video các tuyệt kỹ của Su-35


Tờ báo Đài Loan cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc không muốn sử dụng cùng loại Su-35 đang hoạt động trong quân đội Nga. Hiện nay, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất đối với thế hệ Su-35 của Sukhoi.

Trước đó, Nga đã bán cho Trung Quốc tổng số 281 chiếc Su-27 và Su-30, Want China Times cho biết.

Việc tạm ngưng hợp tác quân sự Nga - Ukraine hiện nay ảnh hưởng đến hợp đồng mua sắm Su-35 của Trung Quốc dù cho Tổng thống Nga Putin đã có lệnh với các lực lượng công nghiệp quốc phòng phải giảm sự lệ thuộc từ Ukraine.

Thông tin của Want China Times nói 60% các hệ thống bơm nhiên liệu hoạt động trong động cơ chiến đấu cơ Nga như Su-27, Su-30, Su-34 và Su-35 đều do Ukraine cung cấp.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn