Neymar, Mbappe sút mãi không vào, HLV Tuchel tiếc nuối: 'Chỉ thiếu 1 bàn'

BundesligaThứ Hai, 24/08/2020 06:15:01 +07:00
(VTC News) -

HLV Thomas Tuchel tiếc nuối khi Paris Saint-Germain bỏ lỡ những cơ hội rất rõ ràng trong trận chung kết UEFA Champions League.

"Tất cả những gì chúng tôi còn thiếu chỉ là một bàn thắng. Chúng tôi có cơ hội nhưng họ lại ghi bàn trước. Tôi tin là chúng tôi sẽ thắng 1-0 nếu mở tỉ số", HLV Thomas Tuchel của Paris Saint-Germain phát biểu sau trận chung kết UEFA Champions League.

Dù lép vế hoàn toàn ở hiệp hai nhưng PSG có lý do để tiếc nuối khi bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn trong cả hiệp một và hiệp hai. Neymar và Kylian Mbappe chỉ có thể tự trách mình khi không thể tận dụng được những pha bóng rất thuận lợi trước khung thành Bayern Munich. Tuy nhiên, HLV Tuchel không đổ lỗi cho hai ngôi sao này.

Neymar, Mbappe sút mãi không vào, HLV Tuchel tiếc nuối: 'Chỉ thiếu 1 bàn' - 1

HLV Tuchel không trách Neymar vì bỏ lỡ cơ hội.

"Chúng tôi muốn Kylian và Neymar trận nào cũng ghi bàn, nhưng không thể đòi hỏi điều đó được", HLV trưởng của PSG chia sẻ.

"Tôi tự hào vì Neymar lại chơi một trận đấu nữa mà cậu ấy thể hiện được kỹ năng và tinh thần tuyệt vời. Đối với Mbappe, trận đấu này hơi vất vả vì cậu ấy gặp chấn thương và bỏ lỡ khá nhiều buổi tập. Việc cậu ấy có thể ra sân đã là một điều kỳ diệu".

Nhà cầm quân 46 tuổi cho rằng PSG thất bại không hẳn vì chơi tệ mà do thiếu may mắn. Đội bóng Pháp thực tế đã chơi tốt ở hiệp đầu tiên nhưng không thể duy trì điều này sau giờ nghỉ. Khi Bayern Munich chia cắt hoàn toàn bộ ba Neymar, Mbappe và Angel Di Maria với phần còn lại, PSG trở nên bế tắc.

"Cách biệt giữa hai đội bóng siêu mạnh chỉ là một bàn. Tôi tự hào về tinh thần của đội bóng và cách chúng tôi thi đấu ở những trận gần đây. Đúng là tôi có thất vọng, nhưng không nhiều", HLV người Đức cho biết.

"Chúng tôi đã cống hiến hết khả năng, để lại mọi thứ trên sân đấu. Chúng tôi không thể kiểm soát được kết quả. Tôi đã biết trước rằng bàn thẳng mở tỉ số sẽ định đoạt trận đấu này. 

Chúng tôi đã cho thấy mình có mọi thứ cần thiết để giành chức vô địch, nhưng trong bóng đá bạn phải chấp nhận rằng may mắn đóng vai trò quan trọng trong một trận đấu. Chúng tôi có cơ hội mà không ghi được bàn, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho ai".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp