Newcastle đổi đời

Bóng đá AnhThứ Bảy, 09/10/2021 17:42:14 +07:00

Những ông chủ mới của Newcastle sẵn sàng chi tiền để nâng tầm đội chủ sân St James' Park.

Các CĐV Newcastle đã tràn ra trước sân St James' Park để hò reo và ăn mừng sau khi CLB được bán cho Quỹ đầu từ công Saudi Arabai (PIF). Với tổng tài sản lên tới 500 tỷ USD, gấp 15 lần chủ sở hữu Man City, PIF được kỳ vọng đưa Newcastle trở lại thời hoàng kim.

Trên Guardian, ký giả Martin Farrer viết: "Newcastle không bán linh hồn cho người Saudi Arabia. Bởi chẳng linh hồn nào còn tồn tại", nhằm khẳng định thêm thái độ của những người ủng hộ Newcastle với cuộc chuyển giao này.

Sự ra đi của Mike Ashley khép lại chương đen tối trong lịch sử Newcastle, và sự xuất hiện của PIF mở ra tương lai xán lạn.

Newcastle đổi đời - 1

Thời nghèo khó của Newcaslte đã qua. (Ảnh: AP)

Thời vung tiền

Việc Newcastle sẽ vung tiền ra thị trường chuyển nhượng là điều chắc chắn, nhưng họ được quyền chi bao nhiêu tiền? Trái ngược với nhiều lo ngại về việc nợ nần và khó chi tiêu vì rào cản của Luật công bằng tài chính (FFP), Newcastle thực tế có bản báo cáo tài chính sạch sẽ và sẵn sàng chi 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Đây là một phần di sản mà ông chủ keo kiệt Mike Ashley để lại cho đội bóng này. "Mô hình của Mike Ashley là giúp đội bóng sống khỏe". Kieran Maguire, giảng viên tài chính bóng đá của Đại học Liverpool, nói với Athletic.

Newcastle đổi đời - 2

Coutinho là ngôi sao Newcastle đặt mục tiêu chiêu mộ trong tháng 1/2022. Ảnh: Reuters.

"Nếu tiếp quản CLB thua lỗ, bạn sẽ không thể đầu tư vì rào cản của FFP. Newcastle thì khác, trong 3 năm qua, lợi nhuận của họ là 38 triệu bảng. Ashley quá ky bo, nhưng chủ sở hữu tiếp theo của Newcastle có thể ngay lập tức giúp đội bóng này tăng tốc", Kieran Maguire phân tích.

Nhiều tin đồn đã xuất hiện ngay sau khi Newcastle đổi đời. Mục tiêu được đề cập nhiều nhất lúc này là tiền vệ Philippe Coutinho của Barca. Sport, tờ báo thân Barca, khẳng định Newcastle sẵn sàng giải cứu ngôi sao người Brazil và mang anh trở lại Premier League. Giá thành và mức lương không phải vấn đề.

Theo Telegraph, những mục tiêu tiềm năng khác mà Newcastle có thể nhắm tới là Jesse Lingard, Anthony Martia (MU), Aaron Ramsey (Juventus), Ross Barkley, Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Ryan Gravenberch (Ajax) và Luka Jovic (Real Madrid).

Những siêu sao như Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland cũng được đề cập. Tuy nhiên, việc thuyết phục các cầu thủ tầm cỡ về với sân St James' Park lúc này là không khả thi. Newcastle đang đứng trong nhóm cuối bảng và không dễ để có suất dự cúp châu Âu trong mùa giải tới.

Không chỉ các cầu thủ, việc thay thế HLV cũng nằm trong kế hoạch thay da đổi thịt Newcastle. Steve Bruce, HLV đương nhiệm của Newcastle, tiết lộ bản thân sẽ "không bất ngờ" nếu mình bị sa thải ngay lập tức.

Ông bình thản nói với Telegraph: "Những ông chủ mới muốn HLV mới. Đó là điều bình thường. Tôi ở trong thế giới này đủ lâu để hiểu điều này. Quyết định ấy không nằm trong tay tôi. Tôi chấp nhận mọi thứ có thể xảy đến. Đấy không phải điều gì độc ác cả. Bóng đá là vậy".

Các nhà cái tại Anh đã mở cửa nhận tiền cho kèo "HLV mới của Newcastle". Người đứng đầu danh sách đang là Roberto Martinez với tỷ lệ 3/1 (đặt 1 ăn 3). Antonio Conte đứng nhì với tỷ lệ (11/4), tiếp theo là Steven Gerrard (6/1).

Conte là ứng cử viên nhận nhiều kỳ vọng hơn cả, bởi nhà cầm quân người Italy đang thất nghiệp sau khi từ chức Inter hồi tháng 7. Cựu thuyền trưởng Chelsea cách đây không lâu cũng nhấn mạnh mình sẽ chỉ "nhận những dự án tham vọng", điều trùng khớp với tầm nhìn mà những ông chủ mới của Newcastle hướng tới.

Không chỉ có Newcaslte

Với tiềm lực kinh tế khủng, Newcastle không phải là CLB duy nhất tại châu Âu mà PIF muốn sở hữu. Báo chí Italy khẳng định Inter Milan là cái tên được PIF ngắm nghía suốt trong thời gian qua. Chủ sở hữu của Inter, tập đoàn Suning, đang không thể tiếp tục đầu tư cho Nerazzurri.

Mới đây, báo cáo tài chính của Inter xác nhận đội bóng này lỗ tới 246 triệu euro sau mùa giải 2020/21, mức kỷ lục được ghi nhận trong lịch sử bóng đá Italy. Inter đã phải bán Romelu Lukaku và Achraf Hakimi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để bù lỗ.

Newcastle đổi đời - 3

Chủ sở hữu của Newcastle muốn đưa tầm ảnh hưởng của Saudi Arabia tới bóng đá châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Không giống như Premier League, ban tổ chức Serie A không có vấn đề với PIF. Nếu muốn mua lại Inter từ tay Suning, rào cản của quỹ đầu tư này chỉ là tiền, điều họ vốn không thiếu.

Tuy nhiên, báo chí Italy nhấn mạnh chi tiết quyết định trong vụ thôn tín này của PIF nằm ở kế hoạch xây dựng sân riêng của Inter. Sân vận động Giuseppe Meazza của Inter lúc này vẫn thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Milan. Dù luôn là đội bóng đón khán giả tới sân nhiều nhất tại Italy, Inter không thu được lợi nhuận tương xứng khi phải chia sẻ với thành phố.

Cả Inter và Milan đang hợp lực để xây sân vận động riêng. Kế hoạch này được thai nghén từ lâu, nhưng luôn vấp phải sự phản đối từ chính quyền thành phố Milan. Song báo chí Italy nhấn mạnh bước ngoặt sẽ tới nếu ông Giuseppe Sala tái đắc cử chức thị trưởng thành phố.

Ông Sala được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với 2 CLB thành Milan về việc thông qua kế hoạch này. Nếu mọi thứ ổn thỏa, dự án sẽ được khởi công sau khi có kết quả bầu cử.

PIF coi kế hoạch xây sân vận động riêng của Inter là mấu chốt trong việc mua lại đội bóng này. Steven Zhang, Chủ tịch của Inter lúc này, cũng coi việc hậu thuẫn để kế hoạch xây sân được thông qua là điều cuối cùng mình có thể làm cho Nerazzurri sau khi kế hoạch đưa Inter trở lại thành thế lực châu Âu bị chững lại vì biến cố tại quê nhà Trung Quốc.

600 triệu euro là số tiền được cho là sẽ khiến Inter về tay PIF. Theo Tuttomercato, ngoài Inter, PIF còn đặt tham vọng sở hữu Olympique Marseille, gã khổng lồ đang ngủ đông của nước Pháp. Nếu điều này xảy ra, PSG sẽ có đối thủ đáng gờm cả về truyền thống lẫn tiền bạc tại Ligue 1.

Việc mua nhiều đội bóng thực tế là con đường mà chủ sở hữu của Man City đã xây dựng và gặt hái ít nhiều thành công. City Football Group (CFG) là tổ chức mà những ông chủ sở hữu của Man City tạo ra để xây dựng nên đế chế bóng đá ở nhiều châu lục.

CFG hiện tại sở hữu Man City, Melbourne City (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), New York City (Mỹ), Mumbai City (Ấn Độ) và Girona FC (Tây Ban Nha). PIF muốn theo con đường này. Và việc mua lại Newcastle chỉ là bước đi đầu tiên của họ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn