New Zealand lo sợ hàng trăm xác cá voi phát nổ bên bờ biển

Thế giớiThứ Ba, 14/02/2017 16:12:00 +07:00

Chính quyền New Zealand đang tìm mọi cách để xử lý, tránh phát nổ cho hơn 300 xác cá voi ở bờ biển nước này.

Ngày 13/2 vừa qua, hơn 600 con cá voi trôi dạt và mắc cạn ở bờ biển New Zealand, trong số đó có hơn 300 con đã chết. Hiện nay, cơ quan chức năng nước này đang phải đục lỗ trên những xác cá để tránh tình trạng phát nổ do phân hủy.

xac ca voi

 Nhân viên chức năng cứu những chú cá voi bị mắc cạn

Trước đó, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động để giải cứu những con cá voi hoa tiêu trên bãi biển South Island sau vụ mắc cạn lớn nhất nhì lịch sử nước này.

Với những con cá voi đã chết, Cục bảo tồn New Zealand - DOC cho biết đang tìm cách tiếp cận và xử lý, đồng thời kêu gọi người dân thông báo nếu phát hiện ở khu vực vắng vẻ.

Cán bộ DOC cho biết: "Khu vực này đang đóng cửa để tránh nguy cơ người dân bị ảnh hưởng từ các vụ nổ xác cá voi".

xa ca

 Xác cá voi nằm la liệt trên bờ biển New Zealand

Những người làm nhiệm vụ sẽ được trang bị quần áo bảo hộ và đến xẻ lỗ trên xác cá bằng dao hoặc những mũi dùi dài đến 2 m. Việc làm này sẽ giải phóng lượng khí nén bên trong xác cá, sinh ra do quá trình phân hủy.

Theo Chanel News Asia, sẽ phải mất đến vài tháng để những xác cá voi này phân hủy hoàn toàn và chỉ còn lại những bộ xương.

Hiện nay, nguyên nhân khiến hàng trăm con cá voi trôi dạt vào bờ biển của New Zealand vẫn chưa được xác định.

Tùng Đinh (Nguồn: Chanel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn