Thị trường chứng khoán cần sự minh bạch và chuẩn mực

Tài chínhThứ Ba, 11/01/2022 15:57:00 +07:00
(VTC News) -

Theo chuyên gia chứng khoán Hoàng Việt Cường, để thị trường chứng khoán phát triển ổn định và bền vững, tính minh bạch là điều cần đặc biệt chú trọng.

Ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bán gần 75 triệu cổ phiếu FLC nhưng chậm công bố thông tin trước khi giao dịch.

Trước sự việc, nhiều độc giả cho rằng, chứng khoán cần các chế tài xử phạt hiệu quả hơn.

Độc giả Phuong Hai đề xuất: “Nên có luật những cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu mà bán chui như vậy thì tịch thu số tiền chênh lệch và cộng thêm tiền phạt”.

Đồng quan điểm, độc giả Đoàn Hoà cũng nhấn mạnh: ”Xử lý phải thu hồi toàn bộ số tiền kiếm được, thậm chí "vô hiệu hóa" giá trị cổ phiếu tăng bất thường”.

Trong khi đó, giới chuyên gia cũng chung quan điểm. Theo chuyên gia chứng khoán Hoàng Việt Cường, để thị trường chứng khoán phát triển ổn định và bền vững, tính minh bạch là điều cần đặc biệt chú trọng. Do đó những vụ việc làm giá, bán nhưng không đăng ký giao dịch cần xử lý nghiêm để làm trong sạch thị trường, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Vẫn theo ông Cường, quy định công bố thông tin trước khi giao dịch cổ phiếu hiện nay chưa chặt chẽ và có kẽ hở để một số cá nhân lợi dụng hòng trục lợi.

Từ vụ việc này, chuyên gia chứng khoán Hoàng Việt Cường cho rằng cơ quan quản lý cần chỉnh sửa, bổ sung các quy định để đảm bảo thị trường được minh bạch, quyền lợi nhà đầu tư được đảm bảo.

“Tôi cho rằng quy định công bố bản đăng ký giao dịch cổ phiếu trước ngày giao dịch là cần thiết giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm được tình hình biến động cổ đông và người nội bộ trước khi sự việc diễn ra, từ đó có các quyết định đầu tư phù hợp. Tuy nhiên thực tế thời gian qua cho thấy quy định này hiện nay chưa chặt chẽ và có kẽ hở để một số cá nhân lợi dụng”, ông Cường nói.

Liên quan đến vụ việc, sáng 11/1 SSC cho biết: “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý theo quy định”.

Hòa Bình - Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp