Nếu không muốn làm hại con, cha mẹ hãy dừng ngay thói quen kiêng tắm, kiêng gió khi trẻ ốm

Sức khỏeThứ Năm, 21/02/2019 12:14:00 +07:00

Hễ con mắc bệnh là nhiều bậc phụ huynh nghĩ ngay tới việc không tắm rửa cho con vì kiêng nước, cũng không cho con ra ngoài vì kiêng gió mà không biết rằng đó là cách làm phản khoa học.

PGS. TS Bùi Vũ Huy, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong suốt quá trình công tác, ông từng gặp không ít trường hợp đáng tiếc khi cha mẹ có thói quen chăm sóc quá kỹ cho con khi trẻ mắc sởi. Thậm chí, có những trẻ, nhập viện lúc răng đã quá mủn và rụng hết, còn trơ mỗi lưỡi và lợi.

"Khi kiểm tra răng miệng cho trẻ, hễ cứ động vào đâu là thấy xương hàm của trẻ mủn, rời ra đến đó, kéo tới tận xương quai hàm, trơ lưỡi ra trông rất đáng thương”, Bác sĩ Huy nói.

bui vu huy

 Theo Bác sĩ Huy, cha mẹ không nên quá kiêng khem khi con em mình mắc sởi. (Anh: Phạm Quý)

Theo các chuyên gia, sở dĩ trẻ gặp tình trạng trên là do thói quen chăm sóc thiếu khoa học của các bậc phụ huynh . Trong đó nhất là tâm lý hễ con bị sởi là kiêng không tắm rửa và vệ sinh. Điều này vô tình khiến cho các vi khuẩn phát triển và làm hại cơ thể trẻ.

Thực chất, nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng mủn xương hay rụng răng trên của trẻ vẫn chưa được tìm ra. Nhưng qua kết quả xét nghiệm, không ít các bác sĩ tỏ ra khá sửng sốt khi phát hiện nhiều trẻ bị “cam tẩu mã” do chính thói quen chữa bệnh thiếu hiểu biết của các bậc phụ huynh.

“Cam tẩu mã là loại bệnh do vi khuẩn fussobacterium, prevotella…. gây ra  khi cơ thể suy giảm miễn dịch, cộng thêm thiếu dinh dưỡng, vệ sinh răng miệng kém.

Bệnh thường diễn biến rất khó lường do “cam tẩu mã” phát triển ở trên nền một bệnh lý khác nhưng lại không được ăn uống đầy đủ và tắm rửa, vệ sinh, chăm sóc răng miệng, cơ thể sạch sẽ. Do vậy, những trẻ mắc sởi, bạch hầu, thương hàn kèm suy dinh dưỡng thường dễ bị căn bệnh này”, Bác sĩ Huy chia sẻ.

cam tau ma 3

 Một bệnh nhân mắc "cam tẩu mã", khuôn mặt bị ăn mòn, biến dạng. (Ảnh: Thy Huệ)

Cũng theo bác sĩ Huy, “cam tẩu mã” thực sự nguy hiểm bởi khi mắc bệnh, trẻ sẽ bị suy giảm hệ miễn dịch, chảy máu chân răng, miệng hôi và nướu sưng. Nếu không được điều trị và can thiệp kịp thời, những trẻ bị bệnh sẽ có nguy cơ bị chuyển màu nướu, mùi hôi tăng, viêm loét, hoại tử và phá hủy toàn bộ mô, xương, bộ phận sinh dục hoặc khiến trẻ thiệt mạng.

Do vậy, để phòng, tránh cho trẻ khỏi nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này, theo bác sĩ Huy, việc đầu tiên là các bậc cha mẹ nên tuyệt đối nghe theo phương pháp điều trị bệnh của các bác sĩ đưa ra khi trẻ mắc sởi.

Ngoài ra, phụ huynh cũng không nên tin hay chữa bệnh theo các phương pháp dân gian, truyền miệng, khi những phương pháp này chưa được chứng minh bằng khoa học,tránh trẻ có những biến chứng nguy hiểm như trên.

Khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ nên đưa con tới bệnh viện, cơ sở y tế nơi gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị cụ thể. Cha mẹ cũng không nên quá kiêng khem cho trẻ bởi khi bị bệnh, trẻ rất cần được bổ sung chất dinh dưỡng và vệ sinh răng miệng, cơ thể sạch sẽ, việc làm này góp phần tăng sức đề kháng cho trẻ, giúp trẻ có khả năng chống lại bệnh tật.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn