Nếu không là chủ nhà, U23 Thái Lan đã bị loại cay đắng

Thể thaoThứ Tư, 27/03/2019 18:12:00 +07:00

Nếu không là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã bị loại cay đắng sau trận thua 0-4 trước U23 Việt Nam.

Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020 nhưng vẫn tham dự vòng loại với mục đích tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho giải đấu mà họ đặt tham vọng lớn.

KP8-1-32(1)

Tham vọng của U23 Thái Lan đã bị U23 Việt Nam dội gáo nước lạnh. 

Tuy nhiên, chiến dịch tham gia vòng loại của U23 Thái Lan tại bảng K đã không đạt được kết quả như họ tuyên bố trước khi đến Việt Nam. Đó là giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu.

Ở trận đấu cuối cùng, đoàn quân của HLV Alexandre Gama đã thua tan nát U23 Việt Nam 0-4 và rơi xuống vị trí thứ 2 của bảng K. Nếu không là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội bóng này đã bị loại khỏi giải.

Video U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Trong 11 đội xếp thứ nhì, U23 Thái Lan chỉ đứng thứ 9 với 3 điểm và hệ số 0 (sau khi trừ đi kết quả với đội xếp cuối bảng). Thành tích này của U23 Thái Lan còn kém cả U23 Malaysia (3 điểm hệ số +1), U23 Myanmar (3 điểm, hệ số 0 nhưng có 7 bàn thắng).

4 đội nhì có thành tích tốt nhất lần lượt là U23 Australia (4 điểm, hệ số +6), Iran (4 điểm, hệ số +2), Syria (4 điểm, hệ số +2), Ả Rập Xê Út (4 điểm, hệ số +2).

bxh2020_fbci

Thành tích của 11 đội xếp thứ nhì các bảng sau khi đã trừ đi kết quả với đội xếp cuối bảng. 

Trong số 43 đội tham dự vòng loại (trên tổng số 47 thành viên của LĐBĐ châu Á), thành tích của U23 Việt Nam chỉ đứng sau U23 Bahrain và U23 Nhật Bản. U23 Bahrain ghi 12 bàn và không thủng lưới lần nào, trong khi U23 Nhật Bản xuất sắc nhất với 21 bàn thắng và cũng giữ sạch lưới.

U23 Việt Nam đã có 4 lần tham dự vòng loại U23 châu Á và đây là lần xuất sắc nhất. Các đàn anh của Quang Hải không vượt qua vòng loại của giải đấu năm 2013 và 2 lần tiếp theo đều đi tiếp bằng "vé vớt" dành cho đội nhì bảng. Trong lần thứ tư này, U23 Việt Nam đã có lúc khiến người hâm mộ lo lắng nhưng vẫn giành quyền đến vòng chung kết với tư cách là một trong 11 đội đứng đầu bảng vòng loại.

Kết quả vòng loại sẽ không ảnh hưởng tới việc bốc thăm chia bảng vòng chung kết. Dù vậy HLV Park Hang Seo và các học trò vẫn nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu nhờ thành tích á quân của lứa Công Phượng, Xuân Trường năm ngoái. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn