Nên phong anh hùng cho chủ tịch xã đưa dân thoát nghèo

Thời sựChủ Nhật, 18/01/2015 07:00:00 +07:00

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định đề xuất như trên tại cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững diễn ra ngày 16/1.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định đề xuất như trên tại cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững diễn ra ngày 16/1.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao đổi với Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh - xã hội Phạm Thị Hải Chuyền tại cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững - Ảnh: V.V.T.

Mục tiêu giảm nghèo năm 2015 là đưa tỉ lệ hộ nghèo cả nước hiện nay từ 5,8-6% xuống dưới 5%, các huyện nghèo từ 33,2% xuống còn dưới 30%. Đề cập vấn đề phấn đấu đưa một số địa bàn ra khỏi danh sách huyện nghèo, xã nghèo, ông Định cho rằng nên giao cho các tỉnh đăng ký cụ thể là sẽ giảm được bao nhiêu, đồng thời nên có những chính sách để khuyến khích, ví dụ như chủ tịch xã đưa được xã mình thoát nghèo thì tặng danh hiệu anh hùng, tặng huân chương...

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết định hướng của Chính phủ thời gian tới là tập trung vào việc giảm nghèo nhanh hơn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dựa trên thế mạnh cụ thể của từng địa bàn.

Ông Sơn Phước Hoan, phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc, cho rằng địa bàn sinh sống của bà con dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn, vấn đề quan trọng trong việc giảm nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số là đào tạo nghề và giúp bà con tiếp cận được thị trường lao động, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

“Nhiều nơi tôi đến bà con không có nhà, tất cả đều lên nương rẫy lao động, trong nhà chất đầy bí, đầy ngô vì bà con không biết bán ở đâu” - ông Hoan nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, trong năm 2015 bộ sẽ công bố chuẩn nghèo mới theo hướng đa chiều. Hiện nay VN mới có chuẩn nghèo về thu nhập (thu nhập của người dân ở nông thôn là 400.000 đồng/người/tháng, ở thành phố là 500.000 đồng/người/tháng).

Chuẩn nghèo mới sẽ theo hướng đáp ứng mức sống tối thiểu của người dân. Cụ thể, dự kiến chuẩn mức sống tối thiểu vào năm 2016 của hộ nghèo ở thành phố có mức thu nhập là 1,3 triệu đồng/người/tháng và hộ ở nông thôn là 1 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, chuẩn nghèo mới nếu được thông qua vẫn dựa trên yếu tố thu nhập (chiếm tỉ lệ khoảng 70% trong số các tiêu chí), ngoài ra còn các tiêu chí khác về tiếp cận y tế, tiếp cận giáo dục, nhà ở, hạ tầng...

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nói nếu như trước đây chúng ta thường nói xóa đói giảm nghèo thì hiện nay đã tiến lên mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nhìn chung thời gian qua, việc triển khai chính sách giảm nghèo ở trung ương và địa phương có kết quả rõ nét.

“Đây chính là định hướng XHCN, còn nhiều nội dung khác nữa, nhưng công tác này góp phần quan trọng” - Phó thủ tướng nói.

Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn