Nên cho học sinh làm gì trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán?

Kinh nghiệm sốngThứ Năm, 23/01/2020 15:38:07 +07:00
(VTC News) -

Để học sinh có ngày Tết ý nghĩa, các bậc phụ huynh nên hạn chế cho học sinh dùng điện thoại, máy tính bảng hoặc sử dụng Facebook quá nhiều.

Những năm gần đây, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán khá dài ngày, hầu hết các địa phương đều cho học sinh nghỉ trên dưới 10 ngày.

Chính vì vậy nhà trường và phụ huynh nên có sự sắp xếp, tổ chức hoạt động cho các học sinh để ngày Tết không trở nên vô vị, mất ý nghĩa.

Tết cũng là khoảng thời gian để học sinh "xả hơi" sau kỳ thi học kỳ 1 và thời gian học tập căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều giáo viên lo ngại sau kỳ nghỉ, học sinh sẽ mất tập trung trong học tập nên thường giao bài tập về nhà, nhất là các lớp cuối cấp.

Nên cho học sinh làm gì trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán?  - 1

Một trường tiểu học tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với chuyên đề "Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền".

Nhiều trường không giao bài tập về nhà cho học sinh nhưng lên kế hoạch đồng loạt kiểm tra 15 phút tất cả các môn học ngay buổi đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết.  Những điều này vô tình tạo áp lực cho học sinh khi vừa đón Tết vừa phải lo lắng việc học tập ở trường.

Hầu hết các học sinh đều mong muốn đón Tết vui vẻ. Chính vì vậy, theo nhiều chuyên gia giáo dục, nhà trường và giáo viên nên tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu về Tết cổ truyền, trang trí lớp học bằng không gian Tết.

Ngoài ra, một số trường tổ chức hội trại xuân cho học sinh nhưng cách làm chưa hiệu quả khi chưa tái hiện được vẻ đẹp văn hóa của ngày Tết cổ truyền, gây tốn kém. Từ đó, ngành giáo dục cần chỉ đạo các trường tăng cười cho học sinh trải nghiệp Tết bằng các trò chơi dân gian, các cuộc thi tìm hiểu về phong tục, văn hóa, lễ hội và chế biến các món ăn ý nghĩa ngày Tết.

Chị Quỳnh Phương, một giáo viên Hà Nội đưa ra ý kiến: “Tôi cho rằng khi dạy học sinh trên lớp các cô giáo có thể lồng ghép thêm những văn hóa, nét đẹp về Tết cổ truyền vào trong giờ giảng.

Như cho các em xem video hướng dẫn làm những đồ trang trí Tết hoặc một vài món ăn truyền thống rồi giao các em tự làm ra những sản phẩm để tặng người thân tỏng dịp Tết. Đồng thời, giao cho các em bài tập tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng cho ngày Tết, sưu tầm một số nét đẹp của Tết cổ truyền ở địa phương mình”.

Bên cạnh những hoạt động ở trường, gia đình cũng phải quan tâm đến học sinh để các em không cảm thấy tủi thân hay so sánh với bạn bè khác. Cần hạn chế những công việc khác để đưa các em đi thăm họ hàng nội ngoại, cùng nấu các món ăn Tết, trang trí nhà cửa hoặc đưa các em đi chơi lễ hội, chợ hoa.

Nên cho học sinh làm gì trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán?  - 2

Để ngày Tết có nghĩa thì các bậc phụ huynh nên hạn chế cho học sinh dùng điện thoại, máy tính bảng hoặc sử dụng Facebook quá nhiều.

Ngoài ra, để ngày Tết có nghĩa thì các bậc phụ huynh nên hạn chế cho học sinh dùng điện thoại, máy tính bảng hoặc sử dụng Facebook quá nhiều. Và cho các em giao lưu, trò chuyện với mọi người để cảm thấy gần gũi hân thiết, gia đình sum vầy.

Tết Nguyên đán 2020, học sinh ở Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 8 ngày liên tiếp từ ngày 22/1-29/1/2020 (tức ngày 28/12/2019 đến ngày 5/1/2020 Âm lịch).

Học sinh ở TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán nhiều hơn với số ngày nghỉ từ 15-16 ngày tùy từng trường. Cụ thể, những trường không giảng dạy ngày thứ 7 thì học sinh được nghỉ Tết 16 ngày, từ 18/1-2/2/2020 (tức ngày 24/12 đến ngày 9/1 Âm lịch).

Những trường giảng dạy ngày thứ 7, học sinh được nghỉ Tết 15 ngày từ 19/1-2/2/2020 (tức ngày 25/12/2019 đến ngày 9/1/2020 Âm lịch). Tất cả học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (tức ngày 10/1/2020 Âm lịch).

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn