Né trạm BOT ở Đắk Lắk, xe tải bất chấp biển cấm chạy vào đường đang thi công gây tai nạn

Thời sựThứ Bảy, 20/07/2019 20:00:00 +07:00

Dù tuyến đường tránh ở thị xã Buôn Hồ đặt biển cấm lưu thông, nhưng xe ô tô vẫn ngang nhiên chạy vào để né trạm BOT gây ra tai nạn khiến 1 người nguy kịch.

Chiều 20/7, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một thanh niên nguy kịch. 

Thông tin ban đầu, khoảng 16h45 cùng ngày, nam tài xế (chưa rõ danh tính) lái ô tô tải mang BKS: 29C -06913 chạy trên đường tránh (thuộc phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) theo hướng huyện Cư Mgar - thị xã Buôn Hồ. 

Đang chạy trên đường với tốc độ nhanh, xe tải tông xe máy mang BKS: 43H8 -3585 do một thanh niên khoảng 20 tuổi cầm lái đang chạy ngược chiều.

tai -nan

Xe tải né trạm thu phí BOT Quang Đức nên chạy vào đường tránh đang thi công gây tai nạn.  

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên ngã xuống đường nằm bất tỉnh, được người dân đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy vỡ nát, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường; còn xe tải bị hư hỏng phần đầu. 

Một nhân chứng cho biết, thời điểm tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đi đường tránh để trốn trạm thu phí và chạy tốc độ rất nhanh. Còn thanh niên đi xe máy đang muốn chạy vượt mặt một xe tải khác nên dẫn đến vụ tai nạn.

Trước đó, PV VTC News nhiều lần tiếp nhận phản ánh của người dân về việc tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang thi công nhưng mỗi ngày có nhiều ô tô, xe tải đi qua, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. 

Mục đích của cánh tài xế là né trạm thu phí BOT Quang Đức (trên đường Hồ Chí Minh, thuộc phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ).

ne-tram-thu-phi-2-3-1529122

Trạm thu phí BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh (thuộc phường Bình tân, thị xã Buôn Hồ). 

Theo ghi nhận của PV, hiện tuyến đường tránh trên có một đoạn dài khoảng 24km được thảm nhựa. Ngoài ra, các công nhân đang thi công đào, đắp khoảng 2km đường đất phía cuối tuyến.

Mặc dù chủ đầu tư cho dựng tấm biển thông báo khổ lớn với nội dung "Đường đang thi công, cấm các phương tiện giao thông", thế nhưng hàng loạt xe tải, ô tô vẫn bất chấp, ngang nhiên đi vào đường tránh để "trốn" trạm thu phí BOT Quang Đức.

Một công nhân thi công trên tuyến đường tránh cho biết: "Do công trình sắp hoàn thiện nên các xe đều cố ý chạy qua. Những ngày mưa, sợ gặp sình lầy nên các phương tiện không dám đi qua. Còn lại, thời tiết nắng ráo, các xe nối đuôi nhau cày nát tuyến đường".

ne-tram-thu-phi-1449271 3

 Đường tránh đang thi công nhưng xe ô tô vẫn vô tư chạy vào để né trạm BOT Quang Đức. 

Trước đó, ngày 24/5/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ GTVT tổ chức di chuyển trạm BOT Quang Đức tại Km1747 trên Quốc lộ 14 (thị xã Buôn Hồ) về Km 1758 +850 (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’Gar).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ GTVT, việc dời trạm BOT này nhằm đảm bảo việc thu phí của chủ đầu tư là BOT Quang Đức. Sau khi cho BOT Quang Đức lập dự án, Đắk Lắk cũng xin vốn dư từ dự án Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 xây dựng tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ chạy song song với dự án BOT Quang Đức.

Để đảm bảo phương án tài chính của dự án BOT, Bộ GTVT và UBND tỉnh Đắk Lắk cho dời trạm BOT Quang Đức về vị trí mới.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn