NATO, Mỹ lập liên minh chiến đấu 'Nhà nước Hồi giáo'

Thế giớiThứ Bảy, 06/09/2014 12:06:00 +07:00

(VTC News) - ABC News đưa tin ngày 5/9, Mỹ và 9 đồng minh chủ chốt nhất trí Nhà nước Hồi giáo - IS là mối đe dọa lớn và chống lại bằng cả quân sự và tài chính.

(VTC News) - ABC News đưa tin ngày 5/9, Mỹ và 9 đồng minh chủ chốt nhất trí Nhà nước Hồi giáo - IS là mối đe dọa lớn và chống lại bằng cả quân sự và tài chính.

Đài tiếng nói nước Nga cho biết, tuyên bố của Ngoại trưởng John Kerry tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales nói Mỹ sẽ tạo lập liên minh để đấu tranh chống lại các nhóm khủng bố của Nhà nước Hồi giáo - IS tại Iraq.

Một nhóm thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS 

Hội nghị có hiện diện của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Australia, Anh, Đức, Đan Mạch, Italy, Canada, Ba Lan, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp.

"Chúng ta cần tấn công, để chặn đứng việc IS chiếm cứ những vùng lãnh thổ mới, để hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq và những quốc gia khác trong khu vực", Ngoại trưởng John Kerry nói.

Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ cam đoan rằng các nước thuộc liên minh sẽ không đưa lực lượng vũ trang của mình vào trong lãnh thổ Iraq.

Thay vào đó, ông Kerry cho biết các nhà lãnh đạo cần có một ý tưởng rõ ràng về những gì mỗi nước sẽ đóng góp vào cuộc chiến.

Trong khi thấy nhiều người sẽ không sẵn sàng tham gia vào các cuộc tấn công quân sự, ông nói rằng họ thay vì có thể cung cấp thông tin tình báo, thiết bị, đạn dược hoặc vũ khí.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga, ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn