National Interest chỉ cách 'cắt gân' không quân Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 09/09/2016 11:19:00 +07:00

Nhà báo Dave Majumdar của National Interest chỉ ra 'gót chân Achilles' của Không quân Mỹ và cho rằng đó là có thể là nhược điểm để Nga xoáy sâu tấn công.

'Gót chân Achilles' mà chuyên gia quân sự Mỹ đang nói tới là một số các thành phần quan trọng mà không quân Mỹ sử dụng để điểu khiển không lực của họ, đặc biệt là máy bay tiếp dầu.

2364439

 Chiến cơ F-22 của Không quân Mỹ

Theo quan điểm của Majumdar, tên lửa tầm xa không đối không thế hệ mới của Nga nếu kết hợp với các chiếc cơ tốt hoàn toàn có thể 'cắt gân' máy bay Mỹ tại những nơi diễn ra hoạt động dài ngày.

Ví dụ, các lực lượng vũ trang Nga có thể bố trí tên lửa mới không đối không trên các máy bay MiG-31, T-50 và phá hỏng Hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát máy bay AWACS, Hệ thống chiến thuật do thám trên không JTARS và máy bay tiếp dầu loại Boeing KC-135.

Các tên lửa không đối không mà chuyên gia này cho rằng có thể tham gia vào nhiệm vụ trên là CS-172 do Innovator chế tạo và tên lửa P-37M được chế tạo bởi Vympel.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn