Nathan Lee: Người mẫu chưa bị gạ gẫm thì lạ lắm!

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) –Nathan Lee cho biết những tiêu cực trong làng mẫu nước ngoài còn kinh khủng hơn Việt Nam và là người mẫu,chưa lần nào bị ai gạ gẫm thì cũng lạ lắm.

(VTC News) – Nathan Lee cho biết những tiêu cực trong làng mẫu nước ngoài còn kinh khủng hơn Việt Nam và là người mẫu dù nam hay nữ, chưa lần nào bị ai gạ gẫm thì cũng lạ lắm đấy!

Vừa qua, làng mẫu liên tục rúng động bởi những vụ scandal bán dâm bị cơ quan chức năng phanh phui. VTC News có cuộc trò chuyện với Nathan Lee – ca sĩ có thâm niên 10 năm làm người mẫu trong làng thời trang quốc tế trước khi trở về Việt Nam để hiểu hơn về giới người mẫu.

Dị ứng khi mọi người “ném đá hội đồng” giới người mẫu

- Hơn 4 năm từ giã làng mẫu quốc tế khi sự nghiệp đang thăng hoa để trở về Việt Nam làm ca sĩ , anh còn quan tâm tới giới người mẫu không?

- Lee không quan tâm đến giới người mẫu mà quan tâm đến công việc của các bạn người người mẫu. Khi vừa mới trở về Việt Nam Lee đã đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo và điều hành của tạp chí Người Mẫu thuộc hội người mẫu Việt Nam và hiện tại Lee vẫn là Giám đốc sáng tạo cho Ấn Bản F Thời Trang.

Với Lee, đó là để một cách đóng góp cho công nghệ thời trang Việt Nam cũng như ủng hộ những bạn người mẫu mới trên con đường phát triển sự nghiệp của ho. Nhiều người tự cho mình danh xưng người mẫu quốc tế nhưng khi về Việt Nam thì họ vẫn tiếp tục làm người mẫu , Lee thì không “cố đấm ăn xôi” . Với Lee, bấy nhiêu thời gian và sức lực giành cho sàn catwalk có lẽ đã đủ, đã đến lúc mình rút lui , thực hiện những ước mơ , hoài bão , những điều có ý nghĩa hơn .

 
 
- Anh nhìn nhận thị trường thời trang trong nước bây giờ thế nào?
 
-Lee nghĩ, chúng ta đang ở thời điểm phát triển tốt khi rất nhiều thương hiệu cao cấp cùng những tạp chí tên tuổi thế giới đồng loạt đổ bộ vào Việt Nam. Giai đoạn này cũng là lúc đội ngũ thiết kế trẻ trong nước phát triển mạnh mẽ. Với tư duy mới mẻ, họ đang cố gắng để tạo được những dấu ấn cùng cá tính riêng. Tuy nhiên, sẽ là khập khễnh và thiệt thòi nếu đưa ra so sánh với thị trường quốc tế vì chúng ta còn quá non trẻ, nhưng bù lại chúng ta rất có đam mê và nhiệt huyết .
 
- Anh nghĩ sao về scandal bán dâm vừa rồi của làng mẫu?
 
Ồ! Tôi nghĩ chúng ta đang nhận định về người mẫu và thời trang đấy chứ? Tại sao lại chuyển “kênh” đột ngột thế này? Lee không muốn nhắc đến những scandal như vậy. Bởi, đó đâu phải là thứ mà khán giả chú ý đến người mẫu? Hơn nữa, Lee nghĩ, những “bề nổi” mà báo chí chú tâm tới, chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” thôi.

Thời gian vừa qua, báo chí nhắc đến chuyện này quá nhiều, Lee nghĩ mọi người đều ngán ngẩm đề tài này rồi . Những ồn ào đáng tiếc khiến hình ảnh nghệ sĩ xấu xí, lệch lạc hẳn đi. Trong khi đó, có rất nhiều nghệ sĩ lao động chân chính, hết mình vì công việc, thầm lặng đóng góp thì lại không hề được nhắc đến. Như vậy, chẳng phải là bất công với họ sao?
 
Lee rất dị ứng khi mọi người đổ xô vào “ném đá hội đồng” giới người mẫu như thời gian gần đây. Giới người mẫu cũng như bất kể giới nào trong cuộc sống này, cũng có người này người kia, cũng có người chọn cách sống này và người chọn cách sống khác. Không thể chỉ vì một vài trường hợp mà đánh đồng hết tất cả. Vả lại, nên nhìn nhận lại những người được xem là người mẫu kia. Họ có đóng góp gì cho thời trang, cho làng mẫu Việt Nam? Họ có phải là người mẫu, có xứng đáng được gọi là nghệ sĩ hay không?

Lee nghĩ, chưa ở đâu người ta lại dễ dàng gắn mác “sao” như ở Việt Nam. Ở Việt Nam, các bạn làm mẫu dễ dàng và có quyền coi như là một ngôi sao chứ ở nước ngoài không như vậy. Có hàng tỉ người mẫu và để trở thành người mẫu nổi tiếng thì khó lắm!

 
 

Hơn nữa, Lee nghĩ công chúng cũng nên có cái nhìn khác với giới người mẫu. Đừng tự mình đặt ra những “chuẩn mực” cho họ rồi sau đó phát hiện ra góc khuất nào đó, lại hụt hẫng, lại lên án, phán xét… Người mẫu chỉ là người mẫu thôi. Mà Lee thấy số đông người mẫu Việt có học vấn cao hơn nhiều so với người mẫu quốc tế đấy chứ !

Ở nước ngoài, nhiều người mẫu hoạt động từ năm 13 – 14 tuổi và chẳng có bằng cấp hay học hành gì. Họ chỉ cần đẹp ,cao và gầy là đã đủ,  khán giả cũng chỉ chú trọng xem họ diễn có đẹp không, bước đi trên sàn catwalk có chuyên nghiệp hay không thôi. Chúng ta cũng nên cởi mở như vậy, đừng đòi hỏi rằng người mẫu phải thế này thế kia, đừng mang chữ “công dân ưu tú” ra mà áp lên họ.


- Giới showbiz Việt có những người cố tạo scandal hoặc ăn theo những scandal như vụ người mẫu bán dâm vừa qua để “nổi tiếng”, anh thấy sao?

- Scandal là những chuyện luôn có tuy nhiên Lee vẫn thấy hoang mang khi showbiz càng ngày càng có những scandal đình đám hơn. Lee cảm thấy mọi người đang có sự thích thú , hứng khởi với những scandal xấu xí. Cá nhân Lee , ở tư cách là một khán giả sẽ muốn hướng tới những gì đẹp đẽ hơn.

Lee không hiểu những người nhờ scandal để công chúng biết tên, biết mặt, họ đang tự hào về điều gì? Có những người, quanh năm suốt tháng họ không hoạt động gì, không cống hiến gì, đùng một cái khi có scandal là lại thấy có mặt họ. Tại sao phải làm tự làm bẩn hình ảnh của mình trong mắt công chúng? Khán giả thông minh lắm, đừng nghĩ họ không biết mục đích đằng sau những lời phát ngôn đó.

Mà thôi, cũng chẳng nên để ý làm gì những chuyện đó. Khi người ta đã dẹp luôn sự tự trọng của mình để đi “đu bám” theo scandal là người ta đã đường cùng lắm rồi, người ta không có khả năng để phát triển, đã đến mức có tuổi mà không có tên nên mới phải sử dụng cái chiêu tuyệt vọng như vậy. Còn nghệ sĩ đích thực, thời gian của họ dành cho công việc, cho cống hiến còn không đủ, lấy đâu ra thời gian để tạo scandal chứ?

 

- Nhưng anh cũng từng dính scandal?

- Lee chưa bao giờ tạo scandal, toàn là những tin đồn thất thiệt, mà nó cũng chưa bằng 1% so với những scandal khủng khiếp của giới showbiz bây giờ. Khi bạn được quan tâm, đồng nghĩa với mọi thứ quanh bạn không còn là của bạn nữa. Một buổi sáng thức dậy, bạn có thể giật mình với một scandal trên trời rơi xuống mà ngay chính bạn cũng chẳng biết nguyên nhân. Nhiều khi Lee nghe những thông tin không hay về mình, mà chỉ biết phì cười thôi.

Lee sống bình thường, đi làm, tập trung công việc, ít bạn bè, không có nhu cầu xài nhiều tiền, không thích đi chơi thâu đêm suốt sáng, vậy mà vẫn có những chuyện giật gân quanh mình. Thôi thì, hãy tự nhủ rằng chắc mình cũng có gì đó thì người ta mới chú ý đến mình như vậy (Cười).

Từng gặp nhiều lời gạ tình cám dỗ

- Có thâm niên 10 năm, anh thấy giới người mẫu quốc tế có nhiều scandal như ở Việt Nam không?

- Ở bất cứ môi trường nào , lĩnh vực nào cũng có cái tốt và cái xấu . Lee may mắn biết tự tạo cho mình một môi trường riêng, sạch và đẹp . Nếu nhắc đến những vấn đề tiêu cực thì chắc chắn môi trường nước ngoài kinh khủng hơn Việt Nam rất nhiều. Người mẫu thường dính vào rượu , thuốc là và ma túy rất nhiều để giữ vóc dáng và giảm stress.

Lee biết những trường hợp người mẫu chết ngay trong phòng tập vì sốc ma túy và biếng ăn . Ở Việt Nam, người mẫu không bị áp lực giữ phom chứ ở nước ngoài thì chỉ cần bạn diễn một mùa thôi, mùa sau mà mập lên nhà nào book diễn hết. Áp lực cạnh tranh ở môi trường quốc tế khốc liệt hơn ở Việt Nam nhiều!

- Nghề người mẫu thu nhập hẳn là rất cao?

- Nếu bạn may mắn book được quảng cáo trị giá vài chục ngàn USD thì đủ sống cả năm.Còn là người mẫu bình thường thì đi chụp hình free hay diễn free là chuyện thường xuyên. Để có được những tấm hình của mình trên những tờ tạp chí nổi tiếng là cả một vấn đề .

Thị trường Việt Nam hiện tại ngày càng ít show nhưng giới người mẫu  vẫn kiếm tiền còn hơn rất nhiều người. Tiền bạc, nếu mình biết đủ là đủ. Còn không biết đủ thì dù có núi vàng bên mình cũng không bao giờ thấy đủ đâu.

 

- Khi còn là người mẫu quốc tế anh đã từng gặp những lời gạ tình cám dỗ chưa?

- Nhiều chứ! Làm người mẫu mà chưa lần nào bị ai gạ gẫm thì cũng lạ lắm đấy! Lee là nam giới, lại có tâm lý vững vàng nên cũng chưa bao giờ bị sốc hay cảm thấy khó chịu với bất cứ lời gạ gẵm nào. Bất cứ môi trường nào và công việc nào cũng có những cám dỗ. Quan trọng là mình có biết vượt qua nó hay không.

- Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn trẻ tránh cám dỗ?

- Thật khó để nói về kinh nghiệm giúp người khác vượt qua cám dỗ. Lee chẳng dám “dạy đời” ai cả. Quan trọng hơn hết là nền tảng văn hóa ,sự giáo dục của gia đình và cái tôi cá nhân, lòng tự trọng của mỗi người. Những người có năng lực thật sự, thông minh thì hẳn nhiên họ biết giá trị của mình nằm ở đâu, và họ sẽ tự biết cách vượt qua cám dỗ thôi!

- Xin cảm ơn anh!

Phượng Hoàng(thực hiện)


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

 

Bình luận
vtcnews.vn