NASA theo sát thiên thạch có thể đâm vào Trái đất năm 2022

Khám pháThứ Hai, 11/01/2021 14:57:32 +07:00
(VTC News) -

NASA đang theo dõi sát một tiểu hành tinh tiếp cận gần với Trái đất vào năm tới.

2009 JF1 đường kính ước tính 13 m, có 1/4.166 cơ hội va vào Trái đất khi nó bay qua hành tinh của chúng ta vào ngày 6/5/2022. 

Kể cả khi có va chạm, 2009 JF1 được đánh giá là sẽ không gây ra thiệt hại đáng kể nào. 

NASA theo sát thiên thạch có thể đâm vào Trái đất năm 2022 - 1

(Ảnh minh họa: Entrepreneur)

Theo NASA, một tiểu hành tinh với đường kính nhỏ hơn 25m sẽ bốc cháy khi di chuyển vào bầu khí quyền của Trái đất và gần như không gây ra bất cứ tổn thất nào. 

"Tiểu hành tinh này không được quan sát kể từ khi được phát hiện cách đây 11 năm, do không chắc chắn về vị trí nó", ông Luca Conversi từ Trung tâm Điều phối Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết. 

Nhờ hệ thống công nghệ hiện đại, CNEOS có thể tính toán quỹ đạo của các đối tượng bay gần Trái đất (NEOS) với độ chính xác cao. Các quỹ đạo này cung cấp thông tin quan trọng để dự đoán nguy cơ các thiên thạch va chạm với Trái đất. 

Diệu Hoa (Nguồn: IBT Times)
Bình luận
vtcnews.vn