NASA phân tích bảng A: Hi Lạp hết hi vọng

Tổng hợpThứ Sáu, 15/06/2012 05:16:00 +07:00

Các chuyên gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ sẽ dùng phương pháp toán xác suất để dự báo về kết cục của bảng A.


Bảng A với ĐT Nga, Hy Lạp, Ba Lan và Czech vốn được dự báo là bảng đấu nhàm chán nhất EURO 2012. Nhưng sau hai lượt trận, chính bảng đấu này lại chứa đựng nhiều kịch tính nhất do cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Trước sự phức tạp của bảng đấu này, kênh truyền hình ITV (Anh) đã nhờ NASA vào cuộc. Các chuyên gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ sẽ dùng phương pháp toán xác suất để dự báo về kết cục của bảng A. Astrid Heard, chuyên gia thống kê cao cấp của NASA cho biết họ đã tìm ra hơn 2.000 kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất tại lượt trận cuối. Và điều bất ngờ là trong cả 2.000 kịch bản này, Hy Lạp đều không phải là đội giành quyền đi tiếp.

Thực ra trên lý thuyết, cửa đi tiếp của ĐT Hy Lạp không phải quá hẹp. Họ cần thắng Nga ở lượt đấu cuối, đồng thời ĐT Czech cũng thắng Ba Lan. Khi đó Czech sẽ dẫn đầu bảng A, còn Hy Lạp xếp thứ nhì. Trong một bảng đấu mà sự chênh lệch giữa 4 đội không quá lớn, kịch bản trên không phải là không tưởng. Nhất là ĐT Nga cho thấy họ vẫn còn thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

 

Dù vậy, những thống kê của một cơ quan uy tín và có trình độ khoa học hàng đầu thế giới như NASA là rất đáng tin cậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên NASA nhảy vào nghiên cứu các vấn đề của bóng đá. Tại World Cup 2010, giới chuyên môn nhận thấy có rất nhiều cú sút vọt xà ngang. NASA đã vào cuộc và đưa ra lời giải thích chính xác về mặt khoa học. Theo đó ngoài nguyên nhân chủ quan từ các cầu thủ, nguyên nhân khách quan lớn nhất khiến trái bóng Jabulani vọt xà là do độ cao của các SVĐ so với mực nước biển. Khi đó, áp suất không khí trên SVĐ thấp hơn bình thường khiến lực tác động vào quả bóng mạnh hơn làm nó bay nhanh và thẳng hơn khi cầu thủ sút bóng.

Trở lại với EURO 2012, không phải ngẫu nhiên mà kênh ITV phải nhờ đến NASA phân tích cục diện bảng A. Tại World Cup 2010, bình luận viên Peter Drury từng quên nhiệm vụ tường thuật trận Anh – Slovenia chỉ vì chúi đầu vào tính toán các kịch bản Anh đi tiếp. Một BLV tên tuổi khác của ITV là Andy Townsend thậm chí cho đến lúc này vẫn chưa giải thích được tại sao Anh lại xếp nhì bảng C năm đó.

Bởi thế tại EURO 2012, ITV thuê luôn NASA tính toán cho nhẹ gánh, để các BLV chỉ việc tập trung vào tường thuật trận đấu.



Theo BĐPlus

Bình luận
vtcnews.vn